Muốn 'bóp nghẹt' Nga nhưng Mỹ vẫn phải tiêu tốn 1 tỷ USD để mua thứ cực quan trọng của Moscow

Minh Nhật (theo Express) Thứ bảy, ngày 13/05/2023 16:02 PM (GMT+7)
Mỹ đã giáng đòn trừng phạt nặng nề, khốc liệt nhất nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine nhưng lại vẫn mua một nguồn tài nguyên quan trọng từ nước này - nhiên liệu hạt nhân.
Bình luận 0
Muốn 'bóp nghẹt' Nga nhưng Mỹ vẫn phải tiêu tốn 1 tỷ USD để mua thứ cực quan trọng này của Moscow - Ảnh 1.

Muốn "bóp nghẹt" Nga nhưng Mỹ vẫn phải tiêu tốn 1 tỷ USD để mua nhiên liệu hạt nhân từ Moscow. Ảnh IT

Theo Express, Tổng thống Joe Biden đã bị chỉ trích nặng nề khi có thông tin tiết lộ rằng, Mỹ vẫn đang mua nhiên liệu hạt nhân trị giá gần 1 tỷ USD từ Nga bất chấp việc nước này áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine.

Mỹ và các đồng minh khác đã nhanh chóng nhắm mục tiêu vào hệ thống tài chính, nguồn năng lượng và các nhà tài phiệt Nga sau khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Các biện pháp trừng phạt nhằm bóp nghẹt "cỗ máy chiến tranh" của Nga nhưng một mặt hàng có giá trị của Moscow đã thoát trừng phạt: Đó là nhiên liệu hạt nhân.

Và Mỹ đã mua nhiên liệu hạt nhân trị giá gần 1 tỷ USD trong khi cố gắng làm tê liệt nền kinh tế Nga và gửi hàng trăm tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, theo một bài báo của Tạp chí phố Wall.

Điều này không gây ngạc nhiên cho cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Quốc phòng Rebekah Koffler.

Bà nói: "Hiện tại, Mỹ mua khoảng 51% uranium nguồn từ Nga và các quốc gia từng thuộc Liên Xô như Kazakhstan. Tại sao? Nga thống trị thị trường này".

Tuy nhiên, điều này cho thấy cuộc chiến kinh tế của Tổng thống Biden với Nga đã thất bại.

"Các lệnh trừng phạt không ngăn được Tổng thống Putin tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine - điều đó không thể bởi vì các mục tiêu an ninh và mối bận tâm kinh tế của Nga là hai điều riêng biệt", bà Koffler nhận định.

"Các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm trọng đối với Moscow đã phản tác dụng đối với Mỹ và châu Âu. Trừng phạt thất bại vì nhiều quốc gia phụ thuộc vào Nga về kinh tế, chẳng hạn như Mỹ phụ thuộc về nhiên liệu hạt nhân. Nga đã chuyển hướng xuất khẩu dầu từ châu Âu sang Trung Quốc và Ấn Độ. Bạn không thể thoát khỏi những thực tế này", bà Koffler cho biết thêm.

Cũng theo bà Koffler, chính quyền Biden đã cung cấp cho Ukraine lượng vũ khí vừa đủ để cho thấy rằng ông đang làm gì đó nhưng không đủ để tạo ra sự khác biệt thực sự trên chiến trường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem