Muốn dân tín nhiệm, Mặt trận cần có bản lĩnh

Phương Hà Thứ ba, ngày 16/09/2014 00:29 AM (GMT+7)
“Ngày nay người dân tín nhiệm Mặt trận hay không, còn tùy thuộc vào Mặt trận có bản lĩnh phản ánh trung thành tiếng nói của họ với Đảng và Nhà nước hay không, có góp phần chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu được hay không”...
Bình luận 0

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) lần thứ VIII, cuộc tọa đàm với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới” diễn ra sáng 15.9 ở Hà Nội thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu...

Ông Trần Hậu - Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ cho rằng việc cần làm để Mặt trận có thể góp phần tăng cường tập hợp và đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân đó là phải đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò, tính chất của MTTQ Việt Nam hiện nay. Cần xác định rõ điểm tương đồng trong hoàn cảnh mới để tập hợp toàn dân trong Mặt trận. Đó là truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và lòng tự hào dân tộc; là mục tiêu độc lập, thống nhất, dân giàu, nước mạnh; tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, không phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, thành phần; xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai... “Ngày nay người dân tín nhiệm Mặt trận hay không, còn tùy thuộc vào Mặt trận có bản lĩnh phản ánh trung thành tiếng nói của họ với Đảng và Nhà nước hay không, có góp phần chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu được hay không” - ông Hậu thẳng thắn nói.

Luật sư Lê Đức Tiết - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật kiến nghị: Mặt trận cần chủ động tiếp xúc và đổi mới công tác tiếp dân. Đây là khâu đầu tiên của quy trình hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của dân. Ngồi tại trụ sở nghe phản ánh tình hình thì làm sao hiểu được dân? Hiện có không ít cán bộ né tránh việc tiếp dân hoặc trực tiếp đối thoại với dân vì không trả lời nổi các thắc mắc, chất vấn có cơ sở pháp lý rõ ràng của dân. “Kịp thời phản ánh đầy đủ, trung thực các nguyện vọng bức xúc của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Nâng cao sự hiểu biết và khả năng làm chủ của dân” là những điểm mà theo luật sư Tiết, Mặt trận cần phải đổi mới. GS - TS Đỗ Quang Hưng - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tôn giáo bày tỏ: Bình đẳng trong các dân tộc Việt Nam cũng phải được làm rõ chứ không phải cứ diễn đạt theo cách cũ như: Xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào, chương trình này, chương trình kia...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem