dd/mm/yyyy

Mường Khương: Thiệt hại hơn nửa tỷ đồng do dông lốc

Đêm 22/4,tại huyện Mường Khương (Lào Cai) đã xảy ra mưa to kèm theo dông lốc gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu, một số công trình hạ tầng...

Dông lốc bất ngờ đến với Mường Khương

Mưa to kèm theo gió lớn đã khiến 20 nhà ở bị ảnh hưởng, làm hỏng 400m2 mái tôn, 115 tấm lợp Proximăng. Trong đó, có 5 căn nhà bị thiệt hại 30-70% (thị trấn Mường Khương 3 hộ, Thanh Bình 1 hộ, Lùng Khấu Nhin 1 hộ). Ngoài ra, tại Thanh Bình, Lùng Khấu Nhin và thị trấn Mường Khương, 15 căn nhà chịu thiệt hại dưới 30%.

Ngoài ra, dông lốc làm gãy đổ 10,9ha hoa màu, trong đó, diện tích thiệt hại rất nặng trên 70%: 6,7ha (Thanh Bình: 2,6ha; Tung Chung Phố: 3,0ha; Mường Khương: 1,1ha). Diện tích thiệt hại dưới 30% là 4,2ha (Mường Khương:2,9ha; Tung Chung Phố; 1,3ha).

Mường Khương: Thiệt hại hơn nửa tỷ đồng do dông lốc - Ảnh 1.

Dông lốc làm gãy đổ gây thiệt hại hoàn toàn 10,2ha ngô ở xã Thanh Bình, Tung Chung Phố và thi trấn Mường Khương. (Ảnh: M.X)

Dông lốc làm gãy đổ gây thiệt hại hoàn toàn 10,2ha ngô ở xã Thanh Bình, Tung Chung Phố và  thị trấn Mường Khương; 4 cây xanh đô thị tại thị trấn Mường Khương, 1 cây đổ ra đường QL4 địa phận xã Thanh Bình, 1 cây cổ thụ tại thôn Sín Chải xã Pha Long; hư hỏng 2 biển trang trí chuẩn bị công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Nông thôn mới xã Pha Long, 10 chậu hoa trang trí ở điểm trường Pha Long; hư hỏng 5,5m đường bê tông xi măng tuyến đường giao thông nông thôn xã Pha Long. 

Ước tính thiệt hại do mưa lớn kèm giông lốc xảy ra trên đại bàn huyện Mường Khương là 610 triệu đồng.

Mường Khương khẩn trương thực hiện "4 tại chỗ"

Ngay sau khi thiên tai xảy ra phòng NN&PTNT (cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai huyện Mường Khương) đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ" nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Mường Khương: Thiệt hại hơn nửa tỷ đồng do dông lốc - Ảnh 2.

Mưa lớn kèm theo dông lốc ở Mường Khương gây thiệt hại hơn nửa tỷ đồng. (Ảnh: M.X)

Các địa phương huy động các lực lượng tại chỗ, người dân trong thôn khắc phục, dọn dẹp nhà ở đã xong, đang tiến hành hỗ trợ lợp lại mái nhà, gia cố mái nhà bằng biện pháp chằng néo mái.

Đối với các diện tích ngô bị gãy đổ, khả năng cho năng suất dưới 30% chở lên (thiệt hại trên 70%), vệ sinh, dọn dẹp nương ruộng, chuẩn giống để gieo bù diện tích bị thiệt hại; xử lý, dọn cây cối bị đổ ra đường, biển LED chiếu sáng đã được khắc phục xong.

PV Tây Bắc