Mỹ "giật dây" Kiev mở chiến dịch đàn áp người biểu tình?

Thứ ba, ngày 22/04/2014 18:56 PM (GMT+7)
Thượng nghĩ sĩ Nga cáo buộc, chính Mỹ khởi xướng chiến dịch đàn áp, bắt bớ các nhà hoạt động thân Nga ở Ukraine và "hiến kế" để Kiev thưởng khoản tiền lên tới 10.000 USD cho mỗi người bị bắt.
Bình luận 0
Trả lời phỏng vấn tờ RIA Novosti, Thượng nghị sĩ Igor Morozov, một thành viên của Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga cáo buộc, Mỹ đang chỉ đạo và “giật dây” chính quyền mới ở Kiev. Đồng thời, chính Washington chỉ đạo Kiev mở chiến dịch đàn áp các nhà hoạt động thân Nga và đưa ra khoản tiền thưởng trị giá tới 10.000 USD cho mỗi nhà hoạt động bị bắt.
Thượng nghị sĩ
Thượng nghị sĩ Igor Morozov.

Với tuyên bố trên, Thượng nghị sĩ Igor Morozov muốn ám chỉ việc chính quyền khu vực Dnipropetrovsk treo thưởng và trả tiền mặt cho việc bắt giữ 8 nhà hoạt động thân Nga, mỗi người bị bắt là 10.000 USD.

“Thay vì tổ chức đối thoại với người dân để tìm kiếm một thỏa hiệp nhằm chấm dứt bế tắc trong khu vực, giới chức Dnipropetrovsk lại hành động đẩy căng thẳng leo thang hơn”, Thượng nghị sĩ Igor Morozov nhấn mạnh.

Ông Morozov cũng cáo buộc, chính quyền kiev vi phạm thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng đạt được tuần trước ở cuộc đàm phán 4 bên ở Geneva, khiến căng thẳng ở miền Đông Ukraine leo thang cũng như làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa miền Đông và miền Tây của nước này.

Phương Đăng (theo RIA Novosti) (Phương Đăng (theo RIA Novosti))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem