Mỹ áp lệnh trừng phạt quan chức Trung Quốc ngay trước cuộc gặp “phá băng”

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ tư, ngày 17/03/2021 14:50 PM (GMT+7)
Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt tài chính nhằm vào 24 quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục, đáp trả việc Bắc Kinh quyết tâm thay đổi hệ thống bầu cử ở đặc khu hành chính.
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Động thái mới nhất của Mỹ nâng tổng số quan chức Hong Kong và đại lục nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ lên con số 34, theo SCMP.

Lệnh trừng phạt mới được Mỹ áp đặt trước thềm cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc vào ngày 18.3.

Lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi ông Blinken nhấn mạnh “mối quan ngại sâu sắc” của Washington đối với việc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc tán thành một nghị quyết hồi tuần trước, mở đường cho một cuộc cải tổ toàn diện hệ thống bầu cử ở Hong Kong.

“Bản cập nhật mới xác định 24 quan chức đại lục và Hong Kong có hành động làm giảm quyền tự chủ cao của Hong Kong, bao gồm 14 phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, các quan chức trong Bộ phận An ninh Quốc gia của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong, các quan chức trong văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macao”, ông Blinken cho biết.

“Các tổ chức tài chính quốc tế có thực hiện giao dịch với các cá nhân được nêu trong danh sách ngày hôm nay cũng sẽ bị trừng phạt”, ông Blinken nói thêm.

Ông Blinken nói việc Trung Quốc muốn thay đổi cấu trúc chính trị ở Hong Kong “làm tổn hại thêm quyền tự chủ của đặc khu hành chính”. Anh đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc vi phạm tuyên bố chung giữa hai nước về Hong Kong.

24 quan chức đại lục và Hong Kong nằm trong diện trừng phạt có Tam Yiu-chung, đại biểu duy nhất đại diện cho Hong Kong tại Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPCSC); Wang Chen, phó chủ tịch NPCSC, người đề ra cải cách hệ thống bầu cử của thành phố và Edwina Lau, người đứng đầu đơn vị an ninh quốc gia thuộc lực lượng cảnh sát Hong Kong.

Hồi tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trừng phạt 10 quan chức Trung Quốc và đại lục về vấn đề Hong Kong, bao gồm trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem