Mỹ bắt giữ hàng trăm người “Chiếm Phố Wall”

Thứ sáu, ngày 02/12/2011 07:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong một chiến dịch được xem là quyết liệt nhất nhằm lập lại trật tự các thành phố, ngày 30.11, hàng nghìn cảnh sát của Mỹ đã được huy động xua đuổi người biểu tình "Chiếm Phố Wall", vốn chiếm giữ các quảng trường, công viên nhiều tuần qua.
Bình luận 0

Theo AP, gần 300 người đã bị bắt giữ trong chiến dịch mạnh tay này, nâng tổng số người bị bắt kể từ khi nổ ra phong trào lên con số 2.000. Tại thành phố Los Angeles, hơn 1.400 cảnh sát đồng loạt ập vào khu quảng trường trước cửa Hội đồng thành phố, dồn và bắt giữ hơn 200 người biểu tình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem