Mỹ bắt nhà khoa học NASA vì giữ quan hệ bí mật với Trung Quốc

Văn Giang Thứ ba, ngày 25/08/2020 15:44 PM (GMT+7)
Cheng Zhengdong, một nhà nghiên cứu của NASA tại Đại học Texas, đã bị bắt vì tội che giấu quan hệ với Trung Quốc và gian lận tài chính. Đây là báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ.
Bình luận 0
Mỹ bắt nhà khoa học NASA vì giữ quan hệ bí mật với Trung Quốc - Ảnh 1.

Có lưu ý rằng nhà khoa học 53 tuổi này đã vi phạm các điều kiện của khoản trợ cấp, trong khoảng thời gian mấy năm liền đã giấu nhà tuyển dụng về các mối quan hệ với Đại học Công nghệ Quảng Đông và các trường đại học khác của Trung Quốc. Ông cũng đã làm việc với ít nhất một công ty của Trung Quốc.

Đồng thời, bên công tố cho rằng nhà nghiên cứu đã hành động có chủ ý và không chỉ nhận được một khoản trợ cấp tài chính mà còn nhận được quyền truy cập vào các nguồn thông tin của NASA, bao gồm cả chương trình Trạm vũ trụ quốc tế.

Sắp tới, Cheng Zhengdong sẽ ra hầu tòa.

Cần nhắc lại rằng chính quyền Mỹ đang thực hiện các động thái tích cực chống lại mối quan hệ của các nhà khoa học gốc Hoa với Trung Quốc. Đặc biệt, việc cấm đào tạo và giảng dạy người Trung Quốc trong các trường đại học Mỹ đang được thảo luận; Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban bố hạn chế nhập cảnh vào nước này đối với một số nghiên cứu sinh và nhà khoa học từ Trung Quốc.

Điều đáng chú ý là vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng trở nên trầm trọng, và tình trạng thường xuyên, sâu sắc hơn bởi các bước đối đầu mới của Washington.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem