Mỹ cảnh báo 'nóng' Bắc Kinh về xung đột Ukraine-Nga

Minh Nhật (theo Financialpost) Chủ nhật, ngày 06/02/2022 06:00 AM (GMT+7)
Mỹ tuyên bố bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Nga và Ukraine cũng sẽ làm tổn hại đến lợi ích quốc tế của Trung Quốc.
Bình luận 0
Mỹ cảnh báo 'nóng' Bắc Kinh về xung đột Ukraine-Nga - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Putin (phải). Ảnh IT

Chính quyền Biden đã cảnh báo Bắc Kinh rằng xung đột giữa Ukraine và Nga sẽ ảnh hưởng đến lợi ích quốc tế của Trung Quốc, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết sau cuộc gặp giữa ông Tập và ông Putin.

"Chúng tôi cũng đã thông báo rằng, một cuộc xung đột gây bất ổn ở châu Âu sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc trên toàn thế giới và chắc chắn Trung Quốc nên biết điều đó”, bà Psaki nói với các phóng viên hôm thứ Sáu 4/2 sau khi được hỏi về phản ứng của Mỹ đối với cuộc gặp giữa 2 lãnh đạo Nga-Mỹ.

Bà cho biết, chính quyền Biden có mối quan hệ riêng với Trung Quốc, trong đó “chúng tôi liên hệ trực tiếp ở cấp rất cao”. Nhưng bà nói thêm rằng “trọng tâm của chúng tôi lúc này là tiếp tục đoàn kết với các đồng minh và đối tác để đáp trả một cách dứt khoát nếu Nga xâm lược Ukraine".

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bác bỏ tuyên bố chung của Nga-Mỹ rằng liên minh 30 thành viên có tham vọng mở rộng là “sai lầm”. 

“Đây là việc tôn trọng quyền chủ quyền của các quốc gia độc lập được lựa chọn con đường riêng của họ”, ông Stoltenberg tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television.

Stoltenberg cũng nói rằng liên minh đang để mắt đến Trung Quốc và Nga khi họ phối hợp chặt chẽ hơn về mặt quân sự. “Họ đang hoạt động cùng nhau nhiều hơn, họ có nhiều cuộc tập trận cùng nhau hơn,” ông nói. “Chỉ vài ngày trước, họ đã có một cuộc tập trận hải quân chung với cả Iran. Vì vậy, tất nhiên đây là điều chúng tôi theo dõi và giám sát ”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem