Mỹ chi 3 tỷ USD mua nông sản giúp nông dân

11/05/2020 07:43 GMT+7
Bắt đầu từ tuần này, chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu thu mua nông sản từ nông dân. Số tiền chi cho hoạt động này là 3 tỷ USD.

Thông báo trên được đưa khi con số tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng vọt, trên 30 triệu người. Trong lịch sử, chưa bao giờ Mỹ có số người thất nghiệp cao như vậy. 

Người dân là một trong các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, và họ buộc phải trông chờ vào các chương trình cứu trợ thực phẩm.

Mỹ chi 3 tỷ USD mua nông sản giúp nôn dân - Ảnh 1.

Hàng trăm tấn hành đang chờ bị chôn bỏ (Ảnh: New York Times)

Cuối tuần trước, trên Twitter ông Trump đã viết: "Bắt đầu từ đầu tuần tới, theo lệnh của tôi, Mỹ sẽ mua từ những người nông dân số sữa, thịt và thực phẩm trị giá 3 tỷ USD".

Hiện không rõ thông báo có nằm trong kế hoạch cứu trợ trị giá 19 tỷ USD được Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố hồi tháng 4/2020 hay không. Bộ này trước đó thông báo sẽ mua 3 tỷ USD nông sản trong khuôn khổ kế hoạch. Nhà trắng cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin.

Trước đó, vào tháng 4/2020, tại Winconsin và Ohio, các nông dân đang đổ hàng nghìn lít sữa tươi xuống hồ và các hố. Một nông dân ở Idaho đào rãnh lớn để chôn 500 tấn hành. Tại South Florida - khu vực cung cấp nông sản cho miền Đông nước Mỹ, những chiếc máy đang cày nát những ruộng đậu và bắp cải khiến chúng lẫn vào đất.

Vài tuần sau khi đại dịch bùng phát, người nông dân Mỹ đang phải đối mặt với một tác động nghiêm trọng khác của Covid-19. Họ buộc phải phá hủy hàng triệu tấn nông sản tươi không có đầu ra.

Nhà hàng, khách sạn, trường học đóng cửa khắp nơi đã khiến các nông dân không thể bán được hơn một nửa số nông sản họ làm ra. Ngay cả khi người dân đổ tới các siêu thị và hàng bán lẻ mua đồ ăn để nấu tại nhà, mức tăng này vẫn không thấm vào đâu so với số lương thực cung cấp cho các trường học và doanh nghiệp trước đại dịch.

Lượng nông sản bị đổ bỏ là “đáng kinh ngạc”, theo New York Times. Hợp tác xã sữa lớn nhất Mỹ, Dairy Farmers of America, ước tính các nông dân đã đổ bỏ khoảng 14 triệu lít sữa mỗi ngày. Một nhà máy phải tiêu hủy trung bình 750.000 quả trứng chưa nở mỗi tuần.

A.Vũ (Theo Reuters)
Cùng chuyên mục