Mỹ: Choáng váng với cách nữ hành khách gây náo loạn trên máy bay

Thứ ba, ngày 15/11/2022 08:05 AM (GMT+7)
Giữa lúc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, một nữ hành khách đột nhiên la hét và xô đẩy các tiếp viên hàng không, gây ra cảnh náo loạn trên chuyến bay 476 của United Airlines từ San Francisco tới Chicago sáng 13/11.
Bình luận 0

Nữ hành khách gây náo loạn trên chuyến bay của United Airlines sáng 13/11. (Video: Daily Mail)

Mỹ: Nữ hành khách bất ngờ "nổi đóa", gây nguy hiểm khi máy bay đang hạ cánh

Fox News ngày 14/11 đưa tin: Vụ hành khách gây rối mới nhất này xảy ra sáng sớm Chủ nhật 13/11, trên chuyến bay mang số hiệu 476 của hãng hàng không Mỹ United Airlines. Tình huống nguy hiểm xảy ra khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay O'Hare ở thành phố Chicago.

Hình ảnh được một hành khách quay video trên chuyến bay, sau đó lan truyền nhanh chóng trên Twitter cho thấy cảnh náo loạn diễn ra trên lối đi chật hẹp trong cabin. Chưa rõ lý do gì khiến một nữ hành khách ôm con nhỏ "nổi đóa". Cô ta la hét với các tiếp viên hàng không tiếp cận mình để nhắc nhở phải ngồi xuống ghế, rằng con nhỏ của cô ta cần được bế đứng lên.

"Thưa bà, chúng tôi đang hạ cánh" - một nữ tiếp viên cố gắng giải thích, rồi gọi tên nữ hành khách gây rối và yêu cầu: "Sarah, lùi lại, lùi lại! Sarah, lùi lại!" Nhưng nữ hành khách gây rối vẫn hung hăng xô đẩy các tiếp viên.

Mỹ: Tình huống nguy hiểm khi nữ hành khách gây náo loạn lúc máy bay hạ cánh - Ảnh 2.

Vụ hành khách gây rối mới nhất vừa xảy ra sáng 13/11 trên một chuyến bay của United Airlines từ San Francisco tới Chicago. (Ảnh: Bloomberg/Getty)

Mỹ: Tình huống nguy hiểm khi nữ hành khách gây náo loạn lúc máy bay hạ cánh - Ảnh 3.

Nữ hành khách Sarah la hét, khi được các tiếp viên nhắc nhở phải ngồi xuống ghế vì máy bay đang hạ cánh. (Ảnh: PeterKondelis/Twitter)

Vụ việc được thông báo với cảnh sát. Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay O'Hare, cảnh sát Chicago đã túc trực từ 6 giờ sáng 13/11 và lập tức đưa người phụ nữ gây rối đi. Cùng ngày hãng United Airlines ra thông báo cho biết:

"Một hành khách gây rối trên chuyến bay từ San Francisco tới Chicago, đã bị cơ quan thực thi pháp luật loại trừ khi máy bay hạ cánh hôm Chủ nhật (13/11). Một thành viên của tổ tiếp viên hàng không được đưa tới bệnh viện để xem xét (tình trạng sức khỏe)".

Mỹ: Công đoàn cảnh báo tình trạng gây rối trên máy bay ở mức "cao nhất mọi thời đại"

United Airlines đồng thời cũng bày tỏ đánh giá cao phi hành đoàn chuyến bay 476 đã xử lý tốt vụ việc: "Chúng tôi biết ơn vì phi hành đoàn đã xử lý tình huống khó khăn này rất chuyên nghiệp, đặt sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn lên hàng đầu".

Báo chí ngày 14/11 cũng đưa tin, sau vụ việc này có 3 người (bao gồm cả nữ tiếp viên bị nữ hành khách gây rối "tấn công") đã được đưa tới bệnh viện Resurrection ở Chicago để theo dõi tình trạng sức khỏe. Theo hãng United Airlines, không có ai bị thương tích nghiêm trọng. Hiện vụ việc đang được Cảnh sát Chicago và FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) tiếp tục điều tra.

Mỹ: Tình huống nguy hiểm khi nữ hành khách gây náo loạn lúc máy bay hạ cánh - Ảnh 4.

Cảnh náo loạn xảy ra trên chuyến bay 476 của United Airlines từ San Francisco tới Chicago sáng 13/11, là vụ hành khách gây rối mới nhất. (Ảnh: Peter Kondelis/Twitter)

Mỹ: Tình huống nguy hiểm khi nữ hành khách gây náo loạn lúc máy bay hạ cánh - Ảnh 5.

Trước đó vào tháng 9/2021, Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 1 nam hành khách gây rối trên chuyến bay 1802 của American Airlines, từ Los Angeles đến Salt Lake City. (Ảnh: Dennis Busch)

Vụ hành khách gây rối trên chuyến bay này xảy ra sau khi đã có nhiều vụ "đối đầu" giữa hành khách với các tiếp viên trên máy bay. Thực tế đáng lo ngại đó khiến giới lãnh đạo công đoàn Mỹ phải lên tiếng, thúc giục các cơ quan chức năng Liên bang tăng hình phạt với những hành khách vi phạm, gây ra các tình huống nguy hiểm trên chuyến bay.

Bà Corliss King - Phó Chủ tịch Transport Union Workers Local 556 (Công đoàn nhân viên ngành Giao thông vận tải địa phương 556), đại diện cho hơn 15.000 tiếp viên hàng không trên khắp nước Mỹ - nhấn mạnh rằng những sự cố gây rối như vậy đang ở mức "cao nhất mọi thời đại". Bà cũng đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật về những hành vi ngỗ ngược của hành khách, gây ra các tình huống nguy hiểm.

"Một số người cư xử ngỗ ngược, nguy hiểm - là mối đe dọa không chỉ với phi hành đoàn, mà còn với hành khách đi máy bay" - kênh NBC Chicago dẫn lời bà Corliss King cảnh báo, với tư cách những người dễ bị tổn thương nhất trong các vụ việc gây rối, dẫn tới những tình huống nguy hiểm trên máy bay.



Linh Quyên (Fox News, Daily Mail...)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem