Mỹ có nguy cơ mất quyền lãnh đạo World Bank

Thứ bảy, ngày 18/06/2011 05:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mỹ đang đứng trước nguy cơ mất quyền phủ quyết và lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng như các ngân hàng phát triển đa phương khác, nếu Quốc hội cắt giảm tài trợ cho các thể chế tài chính quốc tế này.
Bình luận 0

Đây là cảnh báo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ về các vấn đề quốc tế, bà Lael Brainard, trong phiên điều trần trước Tiểu ban các dịch vụ tài chính Hạ viện Mỹ ngày 16.6.

Bà Brainard khẳng định Mỹ sẽ phải trả giá rất đắt nếu Mỹ mất quyền phủ quyết duy nhất có được tại World Bank, từ đó Mỹ không thể sử dụng công cụ tài chính quốc tế này để thúc đẩy ảnh hưởng chính trị của Mỹ trong thế giới đang phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem