Mỹ đưa 30 cổ vật "hồi hương" về Campuchia

Thứ năm, ngày 11/08/2022 18:41 PM (GMT+7)
Từ mùa hè năm 2020 đến cuối năm 2021, ít nhất 700 cổ vật đã được trả lại cho 14 quốc gia khác nhau.
Bình luận 0

Theo New York Times, mới đây, Mỹ đã trả lại 30 tác phẩm nghệ thuật và cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia. Đây là những cổ vật đã bị cướp khỏi quốc gia Đông Nam Á, bao gồm cả những món có xuất xứ từ một thành phố cổ của người Khmer và bị buôn bán trái phép trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ.

Công tố viên liên bang Manhattan Damian Williams đã chính thức bàn giao số cổ vật bị cướp cho Đại sứ Campuchia tại Mỹ, Keo Chhea.

Mỹ đưa 30 cổ vật "hồi hương" về Campuchia - Ảnh 1.

Keo Chhea, đại sứ Campuchia tại Hoa Kỳ, kêu gọi các nhà sưu tập, đại lý và bảo tàng xem xét liệu những món đồ mà họ giữ có thể là đồ bị đánh cắp hay không. (Ảnh: NYT).

Trong số 30 tác phẩm có một tác phẩm điêu khắc thế kỷ 10 của thần Hindu Skanda, ngồi trên một con công, cũng như một tác phẩm điêu khắc thế kỷ 10 của thần Ganesha trong đạo Hindu. Ông Williams cho biết cả hai đều bị đánh cắp khỏi Koh Ker, thủ đô Khmer cổ đại nằm cách các ngôi đền nổi tiếng của Angkor 80 km.

Các cổ vật, có từ thời kỳ đồ đồng đến thế kỷ 12, đã bị đánh cắp cùng với hàng nghìn cổ vật khác trong các cuộc chiến tranh ở Campuchia vào những năm 1970 và khi đất nước mở cửa trở lại vào những năm 1990.

Văn phòng công tố liên bang cho biết, hàng nghìn bức tượng và tác phẩm điêu khắc của người Khmer đã bị buôn bán ra khỏi Campuchia trong suốt nhiều thập kỷ cho các đại lý đồ cổ ở Bangkok, Thái Lan, trước khi được xuất khẩu bất hợp pháp cho các nhà sưu tập, doanh nhân và thậm chí cả các bảo tàng ở châu Á, châu Âu và Mỹ.

Mỹ đưa 30 cổ vật "hồi hương" về Campuchia

Văn phòng công tố New York có liên quan đến việc sửa chữa một loạt các tác phẩm. Từ mùa hè năm 2020 đến cuối năm 2021, ít nhất 700 tác phẩm đã được trả lại cho 14 quốc gia khác nhau, bao gồm Campuchia, Ấn Độ, Pakistan, Ai Cập, Iraq, Hy Lạp và Ý.

Theo các quan chức của cả Mỹ và Campuchia, thông điệp của sự kiện là mặc dù những đồ vật này đã được hồi hương, nhưng nhiều đồ vật khác có nguồn gốc bất hợp pháp vẫn nằm trong tay các nhà sưu tập và bảo tàng tư nhân. Ông Williams khuyến khích "bất cứ ai ngoài kia tin rằng họ đang sở hữu cổ vật trái phép của Campuchia hoặc các cổ vật khác mà họ sở hữu hãy trao trả lại chúng".

Mỹ đưa 30 cổ vật "hồi hương" về Campuchia - Ảnh 2.

Các cổ vật trưng bày là một phần trong số 30 cổ vật của Campuchia dự kiến sẽ được đưa về nước vào tháng 10 tới. (Ảnh: NYT).

Vào năm 2021, nhà sưu tập người Mỹ Michael Steinhardt đã trả lại khoảng 180 cổ vật bị đánh cắp từ khắp nơi trên thế giới trong những thập kỷ gần đây như một phần của thỏa thuận với chính phủ.

Thỏa thuận giữa hệ thống tư pháp Mỹ và Steinhardt cho phép ông thoát khỏi một bản cáo trạng nhưng cấm ông mua các tác phẩm trên thị trường nghệ thuật hợp pháp trong suốt phần đời còn lại của mình.

Mỹ đưa 30 cổ vật "hồi hương" về Campuchia - Ảnh 3.

Chủ nhân của "Skanda on a Peacock" đã giao nộp nó cho các nhà điều tra. (Ảnh: NYT).

Angkor rộng 400 km vuông, là địa điểm khảo cổ lớn nhất trên thế giới, là thủ đô của Đế chế Khmer, kéo dài từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 14. Địa điểm này, gần đây đã mở cửa trở lại cho khách du lịch sau hai năm đóng cửa do đại dịch gây ra, đã được chỉ định là Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 1992.

Trọng Hà (AFP & New York Times)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem