Mỹ hé lộ máy bay ném bom B-21 có thể mang vũ khí hạt nhân

Lê Phương (Express) Thứ năm, ngày 01/12/2022 08:23 AM (GMT+7)
Trung Quốc, Mỹ và Nga đều đang phát triển thế hệ máy bay ném bom tàng hình tiếp theo trong bối cảnh chạy đua về công nghệ quân sự.
Bình luận 0
Mỹ hé lộ máy bay ném bom B-21 có thể mang vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Máy bay ném bom B-21 của Không quân Mỹ cuối cùng đã được công bố. Ảnh: Northrop Grumman

Lực lượng Không quân Mỹ chuẩn bị công bố máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider, có thể mang vũ khí hạt nhân, sau nhiều năm phát triển hoàn toàn bí mật. Đây là chiếc máy bay kép có thể phóng vũ khí thông thường hoặc hạt nhân vượt trội hơn bất kỳ máy bay ném bom chiến lược liên lục địa nào khác trong kho vũ khí của Mỹ. 

"Máy bay được thiết kế nhằm hỗ trợ các mục tiêu an ninh quốc gia, đồng thời đảm bảo an toàn cho các đồng minh và đối tác", Không quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Sau nhiều năm giấu kín, Lực lượng Không quân Mỹ hiện đã chính thức triển khai máy bay ném bom bí mật tại Palmdale, California. Đây là địa điểm mà Northrop Grumman, công ty được chọn để thiết kế máy bay ném bom, đã phát triển chương trình tuyệt mật này.

Hình dạng cánh máy bay được cho là sẽ giống với máy bay ném bom B-2 Spirit, phiên bản cũ hơn được phát triển cách đây hơn ba thập kỷ, tuy nhiên Raider sẽ nhỏ hơn và có thiết kế đẹp hơn. Điều này sẽ khiến cho máy bay rất khó bị phát hiện.

Máy bay được cho là dài khoảng 16m, với sải cánh 40-45m và có khả năng di chuyển ở tốc độ cận âm. Máy bay có giá khoảng 550 triệu USD và có từ hai đến bốn động cơ.

Mẫu Raider cũ hơn, B-2, đã được sử dụng trong hầu hết mọi cuộc xung đột mà Mỹ tham gia trong vài năm qua, từ Kosovo đến Iraq và Afghanistan.

Giống như mẫu máy bay này, B-21 dự kiến sẽ có khả năng mang cả bom thông thường và bom hạt nhân dẫn đường chính xác.

Phó chủ tịch bộ phận tấn công của Northrop Grumman, ông Doug Young cho biết tại một hội nghị về không gian: "Với khả năng đối phó với các mục tiêu nguy hiểm ở bất cứ đâu trên thế giới, hệ thống vũ khí này rất quan trọng đối với quốc gia của chúng ta".

Northrop Grumman cũng cho biết trong tuần này: "Được phát triển với công nghệ tàng hình thế hệ tiếp theo, khả năng kết nối mạng tiên tiến và kiến trúc hệ thống mở, B-21 được tối ưu hóa cho môi trường đe dọa cấp cao".

B21 được "ra lò" trong bối cảnh Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc và Nga trong cuộc đua phát triển máy bay ném bom thế hệ tiếp theo.

Theo Popular Mechanics, Trung Quốc hiện chỉ có một máy bay ném bom đang hoạt động, mang tên Xian H-6. Máy bay được phát triển bởi Tupolev Tu-16 của Liên Xô, mà NATO gọi là "Badger".

Nhưng Bắc Kinh được cho là đang nghiên cứu phát triển một máy bay ném bom tàng hình khác kể từ năm 2016. Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) đang thiết kế máy bay ném bom với tên gọi Xian H-20. Tuy nhiên, giống như B21 của Mỹ, quá trình phát triển loại máy bay mới này vẫn còn là một bí ẩn và AVIC vẫn chưa công bố loại máy bay này.

Trong khi đó, máy bay ném bom PAK-DA của Nga đã được phát triển từ đầu những năm 2000 và được thiết lập để thay thế phi đội máy bay ném bom Tupolev Tu-22M "Backfire", Tu-95 "Bear" và Tu-160 "Blackjack" thời Chiến tranh Lạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem