Mỹ: Lễ hội Hoa anh đào Washington trở lại, thu hút khoảng 1,6 triệu du khách

Thứ tư, ngày 08/03/2023 06:00 AM (GMT+7)
Lễ hội Hoa anh đào Quốc gia ở Thủ đô Washington D.C của nước Mỹ năm 2023 sẽ trở lại trọn vẹn và hoành tráng. Lễ hội được dự báo lôi cuốn khoảng 1,6 triệu du khách đổ tới chiêm ngưỡng hoa anh đào nở sớm do mùa đông ấm bất thường.
Bình luận 0

Du khách thưởng ngoạn hoa anh đào tại Washington DC ngày 22/3/2022. (Video: WUSA9)

Lễ hội Hoa anh đào Washington 2023 trở lại trọn vẹn, hấp dẫn du khách

Hoa anh đào Washington có từ 111 năm trước, với món quà ban đầu là 3.000 cây anh đào do Thị trưởng Tokyo thời đó tặng vào ngày 27/3/1912. Số cây anh đào nổi tiếng này được trồng nhiều nhất dọc theo hồ Tidal Basin (là một phần của Công viên West Potomac ở Thủ đô Washington D.C, Mỹ), biến nơi này thành khu vực ngắm hoa anh đào tuyệt nhất.

Mỹ: Lễ hội Hoa anh đào Washington trở lại, thu hút khoảng 1,6 triệu du khách - Ảnh 2.

Du khách thường tập trung đông tại khu vực hồ Tidal Basin ở Thủ đô Washington D.C, Mỹ dịp Lễ hội Hoa anh đào Quốc gia (Lễ hội Hoa anh đào Washington). (Ảnh: drnadig)

"Hoa anh đào có vị thế đặc biệt trong văn hóa Nhật Bản. Chu kỳ nở hoa ngắn nhưng ngoạn mục, tượng trưng cho bản chất nhất thời của vẻ đẹp và chu kỳ vĩnh cửu của cuộc sống" - hãng tin AP dẫn lời ông Koichi Ai, giới chức Đại sứ quán Nhật Bản tại Mỹ, chia sẻ hôm 1/3.

Lễ hội Hoa anh đào Washington được tổ chức thường niên kể từ năm 1927 tại Thủ đô Washington D.C và đã trở thành một trong những lễ hội được trông chờ nhất ở Mỹ. Lễ hội Hoa anh đào Washington thường diễn ra từ khoảng cuối tháng 3 tới ngày 16/4, được coi là báo hiệu sự khởi đầu không chính thức cho mùa du lịch ở Washington D.C.

Mỹ: Lễ hội Hoa anh đào Washington trở lại, thu hút khoảng 1,6 triệu du khách - Ảnh 3.

Lễ hội Hoa anh đào Washington năm 2022 thu hút khoảng 1,1 triệu lượt du khách tham dự. (Ảnh: AFP/Getty)

Mỹ: Lễ hội Hoa anh đào Washington trở lại, thu hút khoảng 1,6 triệu du khách - Ảnh 4.

Một người đẹp tạo dáng dưới tán hoa anh đào tại Washington DC, Mỹ. (Ảnh: seaofblush)

Lễ hội Hoa anh đào Washington bao gồm nhiều hoạt động lôi cuốn như diễu hành, bắn pháo hoa, các chương trình biểu diễn nhạc "sống", thả diều, đi tàu trên sông thưởng ngoạn hoa cùng nhiều sự kiện văn hóa khác.

2023 được kỳ vọng là năm bùng nổ Lễ hội Hoa anh đào Washington

Năm 2020 các nhà tổ chức Lễ hội Hoa anh đào Washington đã phải hủy bỏ hầu hết các sự kiện in-person (người tham dự có mặt trực tiếp) vì Covid-19. Năm 2021 lễ hội diễn ra trong điều kiện hạn chế hoàn toàn, ban tổ chức chỉ cung cấp các hình ảnh quay trực tuyến cùng nhiều sự kiện và hoạt động "ảo".

Mỹ: Lễ hội Hoa anh đào Washington trở lại, thu hút khoảng 1,6 triệu du khách - Ảnh 5.

Khi khoảng 70% số hoa anh đào xung quanh hồ Tidal Basin nở là dấu hiệu thời điểm bắt đầu Lễ hội Hoa anh đào Quốc gia (Lễ hội Hoa anh đào Washington). (Ảnh: seaofblush)

Lễ hội Hoa anh đào Washington năm 2022 lần đầu tiên diễn ra theo hình thức in-person (người tham dự có mặt trực tiếp) kể từ khi bùng nổ dịch Covid-19, thu hút khoảng 1,1 triệu lượt du khách tham dự. Con số này tương đối gần với mức trung bình 1,5 triệu người tới lễ hội thời trước Covid-19.

Năm 2023, hoa anh đào tại Washington D.C được dự báo nở sớm hơn thường lệ do mùa đông ấm bất thường, nên lễ hội có thể bắt đầu từ khoảng ngày 22 - 25/3 và sẽ kéo dài trong 3 tuần, với hình thức trở lại trọn vẹn và hoành tráng như năm 2019.

Mỹ: Lễ hội Hoa anh đào Washington trở lại, thu hút khoảng 1,6 triệu du khách - Ảnh 6.

Các vũ công Washington Ballet (đoàn ba lê Washington), bao gồm cả diễn viên ba lê người Tokyo, Nhật Bản Tamako Miyazaki (bên phải) sau show chụp hình cho vũ đoàn, dịp Lễ hội Hoa anh đào Washington 2022. (Ảnh: AP)

Mỹ: Lễ hội Hoa anh đào Washington trở lại, thu hút khoảng 1,6 triệu du khách - Ảnh 7.

Một cặp đôi check-in Lễ hội Hoa anh đào Washington 2022. (Ảnh: AP)

Bà Diana Mayhew - Chủ tịch Lễ hội Hoa anh đào Quốc gia - cho biết, đây là lần thứ 2 hoa anh đào nở sớm mà bà từng chứng kiến trong 23 năm làm việc với tổ chức. Bà và các giới chức thành phố đang hy vọng 2023 là năm bùng nổ Lễ hội Hoa anh đào Washington, với số du khách tham dự đạt bằng hoặc vượt mức 1,6 triệu lượt người đã tới lễ hội năm 2019.

Washington D.C từng đón khoảng 24,6 triệu lượt khách du lịch trong đó có 1,8 triệu khách quốc tế năm 2019. Năm 2021 có khoảng 19,1 triệu khách du lịch đến thành phố, bao gồm 270.000 khách quốc tế. Năm 2022 riêng số khách du lịch nội địa đến Washington D.C ước tính khoảng 20 triệu lượt người.


Linh Quyên (AP, Kyodo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem