Mỹ lên kế hoạch chuẩn bị cho những mối đe dọa "tồi tệ hơn cả Covid-19"

Chủ nhật, ngày 05/09/2021 14:34 PM (GMT+7)
Hôm 3/9, chính quyền Mỹ đã công bố kế hoạch trị giá 65,3 tỷ đô la nhằm chuẩn bị cho các mối đe dọa sinh học tiềm tàng trong tương lai.
Bình luận 0
Mỹ lên kế hoạch chuẩn bị cho những mối đe dọa "tồi tệ hơn cả Covid-19" - Ảnh 1.

Nhân loại sẽ còn phải đối mặt với những mối đe dọa còn đáng sợ hơn Covid-19? Ảnh: Sputniknews

Mới đây, cố vấn khoa học hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thừa nhận rằng đại dịch Covid-19 đang đặt ra "những thách thức quan trọng" đối với hệ thống y tế công cộng của Mỹ, đồng thời nhận xét rằng cuộc khủng hoảng đã "vượt xa khả năng của hệ thống y tế nước này".

Eric Lander, Giám đốc Văn phòng Khoa học và Công nghệ, đưa ra cảnh báo: "Các giải pháp trước mắt bao gồm tăng ngân sách cũng như lực lượng cho hệ thống y tế công cộng, loại bỏ các rào cản tiếp cận, cải thiện hệ thống dữ liệu, giải quyết sự chênh lệch, cải thiện thông tin liên lạc cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan liên bang, tiểu bang, địa phương,…"

Nhà di truyền học cũng nhấn mạnh rằng để chuẩn bị cho bất kỳ đại dịch nào tiếp theo, chính phủ Mỹ nên bắt đầu ngay từ bây giờ.

Ông cho biết: "Chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn, bởi vì những đại dịch nghiêm trọng khác, thậm chí còn tồi tệ hơn Covid-19, sẽ có thể diễn ra trong vòng một thập kỷ tới."

Theo Lander, cuộc khủng hoảng y tế hiện nay xảy ra vào thời điểm mà những tiến bộ trong cả khoa học và công nghệ vẫn "chưa sẵn sàng để ứng phó".

Ông nói thêm: "Nếu Covid-19 xuất hiện từ 5 năm trước, chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, 5 năm nữa, đó lại là một câu chuyện khác."

Mỹ lên kế hoạch chuẩn bị cho những mối đe dọa "tồi tệ hơn cả Covid-19" - Ảnh 2.

Mỹ đang lên kế hoạch chuẩn bị ứng phó với những mối đe dọa sinh học tiềm tàng trong tương lai. Ảnh: The Boston Globe

Cảnh báo của nhà di truyền học được đưa ra sau khi ông tiết lộ kế hoạch tài trợ chuẩn bị cho đại dịch của các quan chức Nhà Trắng. Kế hoạch của chính quyền Biden, nằm trong một tài liệu dài 27 trang có tiêu đề "Chuẩn bị cho Đại dịch Mỹ: Chuyển đổi khả năng", bao gồm năm phần, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống y tế công cộng.

Để hoàn thành kế hoạch, cần phải có 15 tỷ đến 20 tỷ đô la vốn ban đầu, với tổng chi phí là 65 tỷ đô la trong 7 đến 10 năm tới.

Kế hoạch đầy tham vọng trị giá hàng tỷ đô la này sẽ được đầu tư cho việc cải tiến vaccine, cơ sở hạ tầng y tế công cộng, nâng cấp thiết bị bảo vệ cá nhân để ngăn ngừa một loạt các mầm bệnh.

Bên cạnh đó, Eric Lander cũng thúc giục Quốc hội phân bổ số tiền trong dự luật điều chỉnh ngân sách, dự kiến sẽ được đưa ra tranh luận vào mùa thu này.

"Nếu các đại dịch lớn tương tự như Covid-19, vốn tiêu tốn khoảng 16 nghìn tỷ đô la Mỹ, xảy ra với tần suất 20 năm một lần, thì tác động kinh tế hàng năm đối với Mỹ sẽ là 800 tỷ đô la."

Hiện tại, số ca nhập viện do coronavirus vẫn ở mức cao ở Mỹ. Ít nhất 102.804 người đã phải nhập viện vì Covid-19 trên toàn quốc, theo dữ liệu của Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Mỹ.

Khoảng 62% tổng dân số nước này đã nhận được ít nhất một liều vaccine Covid-19, theo dữ liệu của CDC, và khoảng 52,7% đã được tiêm chủng đầy đủ.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem