Mỹ lên kế hoạch đưa 8.000 người dân Afghanistan tới tị nạn tại Qatar

Chủ nhật, ngày 15/08/2021 13:00 PM (GMT+7)
Sau tuyên bố rút quân của Mỹ, nhóm Taliban đã tấn công quân đội Afghanistan và thiết lập quyền kiểm soát tại 18 trong số 34 tỉnh của Afghanistan trong suốt 3 tháng qua, khiến người dân địa phương phải tìm nơi trú ẩn ở các nước khác.
Bình luận 0
Mỹ lên kế hoạch đưa 8.000 người dân Afghanistan tới tị nạn tại Qatar - Ảnh 1.

Mỹ lên kế hoạch đưa hàng ngàn người dân Afghanistan tới tị nạn tại Qatar. Ảnh: Sputniknews

CNN dẫn lời một quan chức giấu tên từ Bộ Ngoại giao Mỹ rằng nước này hiện đang lên kế hoạch đưa hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc với lực lượng Mỹ tới Qatar trong bối cảnh Taliban chiếm giữ đất nước.

Nguồn tin nói rằng kế hoạch vẫn đang được thảo luận, nhưng nếu được thông qua, khoảng 8.000 công dân Afghanistan sẽ được chuyển đến thủ đô Doha của Qatar.

"Chúng tôi đang cân nhắc tất cả các lựa chọn. Chúng tôi chưa có thông báo nào về các địa điểm tái định cư ở nước thứ ba cho những người nộp đơn SIV Afghanistan", nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, Canada cũng thông báo họ đang chuẩn bị khởi động một "chương trình nhập cư đặc biệt để chào đón tổng cộng hơn 20.000 người tị nạn Afghanistan."

Hồi đầu tuần, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết 1.000 quân nhân Mỹ từ đội hỗ trợ chung của Lực lượng Không quân-Lục quân đã được cử đến Qatar để hỗ trợ chính quyền địa phương tiếp nhận những người Afghanistan xin thị thực nhập cư.

Chính quyền hiện tại của Mỹ đã bắt đầu việc sơ tán quân đội vào tháng 5 và cam kết kết thúc việc rút quân vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, với sự ra đi của quân đội Mỹ, Taliban đã bắt đầu một cuộc tấn công lớn vào lực lượng chính phủ Afghanistan kể từ ngày 14/8, kiểm soát hơn 2/3 lãnh thổ đất nước.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem