Mỹ miễn trừng phạt đối với một số hàng hóa quan trọng của Nga

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 01/04/2022 07:02 AM (GMT+7)
Động thái của Washington được cho là nhằm mục đích bảo vệ người nông dân khỏi tình trạng thiếu phân bón.
Bình luận 0
Mỹ miễn trừng phạt đối với một số hàng hóa quan trọng của Nga - Ảnh 1.

Động thái của Washington được cho là để bảo vệ người nông dân Mỹ. Ảnh: Getty

Washington đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với các sản phẩm nông nghiệp của Nga, bao gồm phân bón. Động thái này được cho nhằm mục đích bảo vệ nông dân Mỹ khỏi tình trạng thiếu hụt các sản phẩm hóa chất do giá lương thực tại nước này tiếp tục tăng cao.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ gần đây đã công bố một giấy phép chung mới vào ngày 24/3, trong đó có hiệu lực loại bỏ các hạn chế đối với việc nhập khẩu phân bón của Nga.

Giấy phép cũng tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến xuất khẩu và tái xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp, bị cấm vào tháng trước bởi "Các lệnh trừng phạt do hoạt động gây hại ở nước ngoài của Nga" từ Washington.

Danh sách các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp hiện được miễn lệnh trừng phạt bao gồm thực phẩm cho người, động vật sống, vitamin và khoáng chất, phụ gia thực phẩm và chất bổ sung, hạt giống cây lương thực, phân bón và vật liệu tái sản xuất.

Danh sách miễn trừ cũng bao gồm thuốc, thiết bị y tế, phần mềm cập nhật và các bộ phận thay thế cho thiết bị y tế, đặc biệt là liên quan đến Covid-19. 

Các nhà phân tích cho rằng EU có thể sẽ sớm đề xuất một kế hoạch tương tự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem