Mỹ: Nga cử hàng chục nghìn binh lính đến tiền tuyến Ukraine, thương vong tới 100.000 người

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 24/01/2023 16:39 PM (GMT+7)
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cảnh báo Moscow đang phải đối đầu với gần như 'toàn bộ phương Tây' và cho rằng nước Nga hiện đại chưa bao giờ chứng kiến sự thù địch dữ dội như vậy.
Bình luận 0

Hôm 23/1, một quan chức quân sự giấu tên cấp cao của Mỹ tiết lộ Nga đã gửi hàng chục nghìn binh sĩ tới để củng cố tiền tuyến ở Ukraine trong vài tháng qua. Mặc dù vậy, quan chức này nói thêm lực lượng quân đội bổ sung của Moscow tạo ra rất ít sự khác biệt, phần nhiều là do "thiếu trang bị và không được đào tạo".

Mỹ: Nga cử hàng chục nghìn binh lính đến tiền tuyến Ukraine, thương vong tới 100.000 người - Ảnh 1.

Binh sĩ Nga ở thành phố Omsk của Nga hôm 6/1. Ảnh: Reuters.

Số binh lính mới bắt đầu đến chiến trường Ukraine sau khi Nga tuyên bố huy động thêm 300.000 quân nhân vào tháng 10/2022, quan chức này lưu ý.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, được CNN dẫn lời nói rằng Nga đã phải hứng chịu hơn 100.000 binh sĩ thương vong ở Ukraine. 

Trong khi đó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov nói rằng Nga đang đối đầu với gần như toàn bộ phương Tây chống lại hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine.

"Nước Nga hiện đại chưa bao giờ chứng kiến quy mô và cường độ thù địch như vậy", ông Gerasimov, người hồi đầu tháng này được chỉ định lãnh đạo lực lượng chung của Moscow ở Ukraine, nói với tờ Argumenty I Fakty hôm 23/1.

"Đất nước và các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang bị gần như toàn bộ tập thể phương Tây phản đối", vị tướng này nói thêm, đề cập đến hỗ trợ quân sự mà Mỹ và các quốc gia thành viên NATO khác cung cấp cho Kiev trong cuộc xung đột.

Nga từ lâu đã khẳng định rằng xung đột ở Ukraine thực sự là một "cuộc chiến ủy nhiệm" do phương Tây tiến hành chống lại nước này. Hồi đầu tháng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự tham gia của Mỹ và các đồng minh trong cuộc xung đột này là "hiển nhiên".

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Nikolay Patrushev cũng cho rằng "các sự kiện ở Ukraine không phải là cuộc đối đầu giữa Moscow và Kiev", mà là cuộc đối đầu giữa NATO (chủ yếu là Mỹ và Anh) với Nga.

Cả Washington và Brussels đều khẳng định họ không có ý định can dự trực tiếp vào cuộc xung đột, nhưng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố vào tháng 10/2022 rằng "nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin thắng thì đó không chỉ là một thất bại lớn đối với Ukraine mà còn là thất bại cho tất cả chúng ta".

Theo ông Gerasimov, bên cạnh chiến dịch ở Ukraine, Bộ Tổng tham mưu Nga vẫn tập trung vào việc đảm bảo an ninh quân sự của đất nước trước các mối đe dọa hiện hữu khác. Một trong số đó là "mong muốn mở rộng của NATO thông qua việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển", ông cho biết.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem