Mỹ sẽ đầu tư lớn vào Việt Nam

Thứ sáu, ngày 09/04/2010 08:21 AM (GMT+7)
NTNN - Sáng 8-4, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Mỹ lần đầu tiên được ra mắt với sự tham dự của đại diện gần 200 doanh nghiệp hai nước.
Bình luận 0
img
Đại sứ Michalak cho biết sẽ có nhiều doanh nghiệp Mỹ đầu tư lớn vào VN.

Diễn đàn này được xem là cầu nối quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa VN và nền kinh tế số một thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, VN luôn coi các doanh nghiệp Mỹ là đối tác quan trọng cho sự phát triển kinh tế VN. Việc thành lập Diễn đàn Doanh nghiệp VN - Mỹ sẽ góp phần thiết thực, hiệu quả, tạo ra sự đổi mới, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ thương mại đầu tư Việt - Mỹ.

Tập đoàn Ray McDermott, S. A. (J. Ray) của Mỹ cho biết công ty chi nhánh của họ là J. Ray McDermott Far East, Inc mới đây đã giành được hợp đồng vận chuyển và lắp đặt thiết bị cho dự án phát triển mỏ dầu Tê Giác Trắng ở ngoài khơi VN. Đây là hợp đồng thứ hai mà J. Ray có được tại VN và hợp đồng này được ký với Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN.

Đại sứ Mỹ Michael W.Michalak cho rằng, việc thành lập Diễn đàn sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước chia sẻ, cung cấp thông tin và làm quen với môi trường pháp lý, thủ tục khi tiến hành kinh doanh.

Đây cũng chính là cơ hội để tăng cường, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt - Mỹ phát triển hơn nữa... Đại sứ Michalak cho biết, VN đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Mỹ. Số lượng doanh nghiệp Mỹ có ý định làm ăn tại VN đang ngày càng tăng.

Ông Lars-Ivar Sundberg - Giám đốc Tổ hợp Vlocity có trụ sở tại Mỹ cũng cho biết, nhiều doanh nghiệp Mỹ đang có những kế hoạch đầu tư lớn vào VN trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cao, năng lượng, du lịch, vận chuyển, tài chính và ngân hàng...

Về phía doanh nghiệp VN, bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo, Chủ tịch Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Mỹ cho rằng, Mỹ hiện vẫn là siêu cường thế giới với bề dày kinh nghiệm về thương mại, đầu tư và các định chế tài chính.

Theo bà Yến, thị trường Mỹ rất rộng lớn, có nhiều tiềm năng cho doanh nghiệp VN. Tuy nhiên muốn làm ăn lâu dài tại Mỹ cần phải nắm rõ và tuân thủ luật pháp để không bị kiện cáo hoặc thua thiệt trong đàm phán hợp đồng.

Bà Yến nhấn mạnh, điều đặc biệt yên tâm khi làm ăn tại Mỹ là không phải lo lắng đến thủ tục rườm rà, tệ tham nhũng.

Năm 2009, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu VN - Mỹ đạt trên 14 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 11 tỷ USD và nhập khẩu đạt 3 tỷ USD. Hết năm 2009, hơn 495 dự án của Mỹ được đầu tư vào VN với tổng vốn đăng ký là 14,5 tỷ USD, xếp thứ 6 trong tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào VN

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem