Mỹ tá hỏa vì camera an ninh "hàng nội" dùng trong quân đội hóa ra là hàng Trung Quốc

Việt Anh - New York Times Thứ sáu, ngày 08/11/2019 21:10 PM (GMT+7)
Camera giám sát và nhiều các thiết bị khác của công ty Aventura Technologies bị tố là hàng Trung Quốc dù có dán mác sản xuất tại Mỹ.
Bình luận 0

img

 Công tố viên Richard P. Donoghue công bố các cáo buộc đối với Aventura Technologies tại Tòa án liên bang ở Brooklyn vào hôm qua (7.11) (Ảnh: AP) 

Các mặt hàng của công ty này, gồm camera giám sát, cửa xoay tự động và các thiết bị an ninh khác, vốn được lắp đặt tại trụ sở của nhiều cơ quan chính phủ Mỹ, trong đó có cả các cơ quan an ninh và quân đội

Tuy nhiên vào năm ngoái, quân nhân tại một căn cứ Không quân Mỹ bất ngờ nhận thấy một camera giám sát của Aventura hiển thị các ký tự Trung Quốc trên màn hình.

Vào hôm qua (7.11), các công tố viên tòa án liên bang ở Brooklyn phát hiện thiết bị này thực sự được sản xuất tại Trung Quốc và dễ bị hack, làm tăng nguy cơ các phần mềm được cài đặt trong mạng an ninh của các cơ quan chính phủ Mỹ có thể được sử dụng cho mục đích do thám của chính quyền Bắc Kinh.

Trong một đơn khiếu nại dài 40 trang, các công tố viên đã đưa ra những cáo buộc hình sự đối với Aventura, công ty có trụ sở tại Commack, New York, cùng 7 nhân viên và cựu nhân viên của công ty này. Các bị cáo đã bị buộc tội lừa dối các khách hàng Mỹ trong hơn một thập kỷ qua về nguồn gốc thật sự từ các sản phẩm của công ty mình.

Sáu trong số 7 bị cáo - Jack Cabasso, Frances Cabasso, Jonathan Lasker, Christine Lavonne Lazarus, Eduard Matulik và Alan Schwartz - đã bị bắt và có mặt tại Tòa án liên bang ở Brooklyn vào ngày hôm qua (7.11). Bị cáo thứ bảy, Wayne Marino, dự kiến ​​sẽ ra trình diện các nhà chức trách trong hôm nay (8.11).

Các bị cáo trên đều bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo và nhập khẩu trái phép. Hai đối tượng khác là cặp vợ chồng Jack và Frances Cabasso cũng bị buộc tội âm mưu rửa tiền.

Hiện Aventura Technologies vẫn chưa có phản hồi về sự việc.

Vụ bê bối này tiếp tục làm tăng thêm những lo ngại từ giới chức an ninh Mỹ về khả năng các thiết bị viễn thông Trung Quốc sẽ được sử dụng cho các hoạt động gián điệp. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, kể từ năm 2012 cho đến nay, có hơn 80% các vụ án gián điệp kinh tế bị khởi tố ít nhiều dính dáng đến Trung Quốc.

Trong một dấu hiệu cho thấy giới chức Mỹ đang thực sự nghiêm túc với mối đe dọa này, Tổng thống Donald Trump trong năm nay đã ra lệnh cấm các công ty Mỹ lắp đặt các thiết bị được sản xuất ở nước ngoài có thể gây rủi ro đối với an ninh quốc gia. Động thái này đã ngăn chặn gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei làm ăn với các đối tác tại Mỹ do không có sự chấp thuận từ Nhà Trắng.

Mỹ: Phát hiện camera ẩn trong ổ điện, kinh ngạc khi biết người quay lén

Người phụ nữ phát hiện chiếc camera nhỏ trong ổ cắm trên tường phòng khách và thấy nó được kết nối với mạng Wi-Fi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem