Mỹ tái khởi động Hạm đội 2 đối phó Nga ở Bắc Đại Tây Dương

Đăng Nguyễn - RT Thứ bảy, ngày 05/05/2018 13:55 PM (GMT+7)
Trong động thái chuyển từ chống khủng bố sang đối phó với mối đe dọa đến từ Nga, hải quân Mỹ quyết định khôi phục lại hoạt động của Hạm đội 2.
Bình luận 0

img

Mỹ đang dần chuyển trọng tâm từ chống khủng bố sang đối phó với Nga và Trung Quốc.

Theo RT, người đứng đầu các chiến dịch của Hải quân Mỹ (CNO), Đô đốc John Richardson chính thức ra tuyên bố khôi phục Hạm đội 2 vào ngày 4.5, trong sự kiện hải quân ở Norfolk, Virginia.

Giải thích cho quyết định này, Đô đốc Richardson cho biết: “Chiến lược quốc phòng cho thấy, chúng ta đang ở giai đoạn đối đầu lớn, với một môi trường quân sự ngày càng khó khăn và phức tạp hơn”.

“Đó là lý do chúng ta khôi phục hoạt động Hạm đội 2, đặc biệt là tập trung vào khu vực Bắc Đại Tây Dương”.

Ông Richardson ám chỉ chiến lược của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, rằng Lầu Năm Góc cần tập trung đối phó với các nước đối thủ như Nga và Trung Quốc.

Việc khôi phục hoạt động Hạm đội 2 được cho là giúp giảm tải sức ép lớn đặt lên vai Hạm đội 7 trong những năm qua. Các sỹ quan và nhân viên hải quân Mỹ sẽ chính thức được bổ sung cho Hạm đội 2 vào ngày 1.7.

img

Biểu tượng Hạm đội 2 của Hải quân Mỹ.

Hạm đội 2 sẽ chỉ tập trung hoạt động ở Bắc Đại Tây Dương vì vai trò ở phía nam đã được giao cho Hạm đội 4 vào năm 2008.

“Tàu ngầm Nga ngày càng tỏ ra nguy hiểm ở Đại Tây Dương, thách thức hệ thống phòng thủ Mỹ, đối đầu với Mỹ trên biển, và họ đang ngày càng chiếm ưu thế trong môi trường tác chiến dưới mặt nước”, Phó Đô đốc James Foggo III, tư lệnh Hạm đội 6 nói năm 2016.

Hạm đội 2 được thành lập năm 1950, vào thời điểm Chiến tranh Lạnh bắt đầu hình thành giữa Liên Xô và Mỹ. Hạm đội 2 ngừng hoạt động vào năm 2011 vì lý do kinh tế và chuyển dịch trọng tâm.

Ở thời cao trào, Hạm đội 2 từng có 126 tàu chiến, 4.500 máy bay và 90.000 nhân viên hải quân Mỹ.

Lầu Năm Góc: Nga là mối đe dọa nghiêm trọng với Mỹ

Lầu Năm Góc cảnh báo nước Mỹ đang đối mặt với đe dọa ngày càng gia tăng từ quân đội Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem