Mỹ tiến hành vụ thử tên lửa Bắc Cực nhằm 'khiêu khích' Nga?

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 11/11/2022 09:00 AM (GMT+7)
Trước đó, Washington tuyên bố hợp tác với Moscow trong khu vực là "gần như không thể".
Bình luận 0
Mỹ tiến hành vụ thử tên lửa Bắc Cực nhằm 'khiêu khích' Nga? - Ảnh 1.

Chiếc MC-130J Commando II trong cuộc thử nghiệm ngoài khơi bờ biển Na Uy, ngày 9 tháng 11 năm 2022. Ảnh: RT

Quân đội Mỹ đã thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa hành trình phía trên Vòng Bắc Cực hôm 9/11. Chỉ huy cuộc thử nghiệm gọi đây là một động thái có chủ ý "khiêu khích" nhằm mục đích răn đe Nga.

Trong thử nghiệm này, máy bay vận tải C-130 của Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ sẽ thả một tên lửa hành trình tầm xa, sau đó tên lửa sẽ được bung dù và động cơ tên lửa nổ tung về phía mục tiêu. Hệ thống triển khai được quân đội gọi là 'Rapid Dragon' và được phát triển bởi Không quân Mỹ. Hôm 9/11 đánh dấu lần đầu tên lửa được triển khai ở châu Âu.

Việc Mỹ lựa chọn bãi phóng Andoya Space của Na Uy để phóng thử là có chủ ý. Cách khoảng hai độ về phía bắc của Vòng Bắc Cực, khu vực này có tầm quan trọng về quân sự và kinh tế đối với Nga.

Trung tá Lawrence Melnicoff, chỉ huy hoạt động của quân đội Mỹ, nói với tờ Stripes: "Bài kiểm tra này nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Nga. Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn các động thái của Moscow bằng cách thể hiện sức mạnh của các đồng minh NATO".

Khoảng 50% đường bờ biển Bắc Cực thuộc lãnh thổ của Nga và Moscow thường xuyên tập trận quân sự tại đây. 

Nga cất giữ các máy bay ném bom chiến lược tại một số căn cứ trên Bán đảo Kola, chỉ cách địa điểm diễn ra cuộc thử nghiệm hôm 9/11 hơn 500 km về phía đông. 

Vào tháng 10 năm nay, Moscow đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars có khả năng mang hạt nhân tại một sân bay ở Arkhangelsk. 1 tháng trước đó, Nga cũng tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật với tên lửa chống hạm ở khu vực phía đông bắc.

Washington coi ảnh hưởng của mình ở Bắc Cực đang bị Nga đe dọa. Chiến lược quốc gia 10 năm của Mỹ về Bắc Cực, công bố vào tháng trước, coi việc hợp tác với Moscow ở vùng cực là "gần như không thể", đồng thời kêu gọi gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở phía trên Vòng Bắc Cực.

Tuy nhiên vào đầu năm nay, Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông và Bắc Cực của Nga, Aleksey Chekunkov nói rằng "các nước phương Tây có ý định biến Bắc Cực thành một chiến trường", trong khi đối với Nga đây là "không gian hợp tác". Phát biểu với RIA Novosti vào tháng 6, ông Chekunkov tuyên bố những nỗ lực nhằm chia cắt Bắc Cực là rất nguy hiểm và thiển cận, cùng với đó là mâu thuẫn lợi ích của an ninh toàn cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem