Mỹ, Trung Quốc thu gom lượng khổng lồ, lộ diện 3 loại nông sản của Việt Nam sớm vượt chỉ tiêu xuất khẩu

K.Nguyên Thứ năm, ngày 10/11/2022 10:10 AM (GMT+7)
Thủy sản, gạo, cà phê có thể là những mặt hàng nông sản sớm đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu năm 2022 nhờ sức mua tăng mạnh từ các thị trường Mỹ, Trung Quốc,...
Bình luận 0

Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, tháng 10/2022, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 4,5 tỷ USD, tăng 13,5% so với tháng 9/2022; trong đó, nhóm nông sản chính đạt trên 2,1 tỷ USD, lâm sản chính gần 1,3 tỷ USD, thủy sản 900 triệu USD và chăn nuôi 35,3 triệu USD… Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản là những thị trường mua nông lâm thủy sản của Việt Nam nhiều nhất.

Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 44,9 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể thấy, trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động khó lường, chuỗi cung ứng toàn cầu nhiều lúc bị gián đoạn nhưng xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam năm 2022 vẫn liên tiếp lập kỷ lục. Đặc biệt, sau 10 tháng, những ngành hàng xuất khẩu có khả năng cán đích sớm, vượt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm đã "lộ diện", như thủy sản, cà phê, gạo,...

Trong đó, đáng chú ý nhất là mặt hàng thủy sản. Đầu năm 2022, ngành này đặt ra mục tiêu xuất khẩu là 10 tỷ USD, nhưng qua 10 tháng năm 2022, xuất khẩu thủy sản đã mang về 9,5 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều tháng liên tục, xuất khẩu thủy sản đều đạt trên 1 tỷ USD/tháng. 

Mỹ, Trung Quốc thu gom lượng khổng lồ, lộ diện 3 loại nông sản của Việt Nam sớm vượt chỉ tiêu xuất khẩu - Ảnh 1.

Xuất khẩu thủy sản được dự báo sớm đạt mục tiêu 10 tỷ USD đặt ra cho năm 2022. Ảnh: VASEP.

Từ đầu năm đến nay, thị trường thế giới có nhiều biến động và khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã biến thách thức thành cơ hội, tận dụng lợi thế của các hiệp định thương mại tự do (FTA), kịp thời nắm bắt nhu cầu thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu. Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) dự đoán, nếu không có gì biến động, xuất khẩu thủy sản có thể đạt 10 tỷ USD vào cuối tháng 11.

Sự tăng trưởng ngoạn mục của xuất khẩu thủy sản trong năm 2022 là nhờ sức bật của nhiều mặt hàng. Trong đó, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam trong quý III/2022 đạt gần 214 triệu USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu mực, bạch tuộc đạt 557 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ. 

Đối với cá tra, ước tính đến cuối tháng 10, xuất khẩu cá tra mang về trên 2,2 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu tôm cũng đạt 3,4 tỷ USD trong 9 tháng năm 2022, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Mặt hàng thứ hai có khả năng sớm cán đích và vượt chỉ tiêu xuất khẩu là gạo. Năm 2022, ngành gạo đặt mục tiêu xuất khẩu 6,3 triệu tấn, trị giá 3,3 tỷ USD, nhưng theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, khả năng tiêu thụ 6,5 triệu tấn, đạt 3,5 tỷ USD sẽ sớm thành hiện thực.

Trong 10 tháng năm 2022, các doanh nghiệp trong ngành đã xuất bán gần 6,1 triệu tấn, thu về 2,95 tỷ USD, tăng lần lượt 17,2% và 7,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cà phê cũng được dự báo sớm về đích, đứng vào danh sách nhóm hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD/năm, bởi qua 10 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê đã đạt 3,27 tỷ USD, tăng 33,4% về trị giá xuất khẩu và tăng 10,6% về lượng so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo, xuất khẩu cà phê có thể kết thúc năm 2022 với con số 3,8 tỷ USD. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem