Mỹ tuyên bố tấn công triệt hạ lực lượng IS

Mai Tiến Dũng Thứ ba, ngày 09/09/2014 07:24 AM (GMT+7)
Sau nhiều chỉ trích vì không có chiến lược rõ ràng để chống lại sự tàn bạo của Nhà nước Hồi giáo (IS), Tổng thống Mỹ Obama bất ngờ tuyên bố, Washington sẽ mở chiến dịch tấn công, triệt hạ IS một cách có hệ thống.
Bình luận 0

Theo kế hoạch, ngày 10.9, theo giờ Washington- một ngày trước lễ kỷ niệm sự kiện khủng bố 11.9.2001 khiến nước Mỹ và toàn thế giới chấn động một thời- nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tuyên bố về phần nổi của kế hoạch chống khủng bố IS.

Tổng thống Obama cho biết, kế hoạch tấn công này sẽ không giống như chiến tranh Iraq, mà tương tự chiến dịch chống khủng bố Mỹ đã thực hiện liên tục trong nhiều năm qua, và ông sẽ không đem quân Mỹ trở lại Iraq. Tổng thống Obma khẳng định: “Chúng tôi sẽ triệt hạ một cách có hệ thống khả năng của chúng. Chúng tôi sẽ khiến lãnh thổ của chúng bị thu hẹp lại. Và sau cùng chúng tôi sẽ đánh bại chúng”.

 

img  Lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS ngày càng tàn bạo và vô nhân đạo. itnnews

 

Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ không đơn phương trong cuộc chiến chống lại IS. Ông nói: “Chúng tôi sẽ là một phần của một liên minh quốc tế, tiến hành các cuộc không kích để hỗ trợ hoạt động trên mặt đất của binh sĩ Iraq và người Kurd. Chúng tôi sẽ giúp họ vạch ra một kế hoạch để họ có thể bắt đầu giành lại lãnh thổ mà ISIL đã chiếm đóng”.

Theo tiết lộ, kế hoạch tấn công IS của Mỹ sẽ bao gồm 3 lĩnh vực quân sự, ngoại giao và kinh tế. Kế hoạch này cũng sẽ phác thảo 3 giai đoạn tấn công, bắt đầu từ thu thập thông tin tình báo về những hoạt động của IS; thực hiện các cuộc không kích để bảo vệ nhân viên Mỹ; tấn công vào những cơ sở hạ tầng quan trọng như đập Mosul và các nơi ẩn trú khác của IS.

Một số nhà hoạch định chính sách của Mỹ đã bày tỏ sự hoan nghênh kế hoạch nói trên của Tổng thống Obama. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein- Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho biết, ông rất tán thành với đề xuất của Tổng thống Obama: “Dù có hơi muộn, nhưng Tổng thống đã hành động, tôi rất ủng hộ!”. Ông R.Michigan- Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện cho rằng: “Đề xuất của Tổng thống Obama là điều đúng đắn, bởi IS thực sự là một mối đe dọa”.

Sự nổi lên của Tổ chức IS đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế do tính chất tàn bạo trong các hành động của chúng. Tờ Bưu điện Jakarta dẫn lời của nhà phân tích chính trị người Thổ Nhĩ Kỳ Harun Yahya nhận định, giải pháp tách từng thành viên ra khỏi IS là hoàn toàn sai lầm và sẽ không tiêu diệt được tổ chức này mà phải giải quyết nguồn gốc hệ tư tưởng của IS, phải giải thích cho thanh niên về hình thức tôn giáo lệch lạc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem