Mỹ và Trung Quốc đồng ý dỡ bỏ thêm thuế quan, Dow Jones nhảy vọt 180 điểm

08/11/2019 09:39 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tiếp tục chứng kiến mức đỉnh kỷ lục mới hôm 7/11 sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý dỡ bỏ thêm một số hàng rào thuế quan thương mại hiện tại trong nỗ lực xúc tiến thỏa thuận giai đoạn 1.
Mỹ và Trung Quốc đồng ý dỡ bỏ thêm thuế quan, Dow Jones nhảy vọt 180 điểm  - Ảnh 1.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 182,24 điểm, tương đương 0,7% lên 27,674,80 điểm sau khi các cổ phiếu Boeing và Caterpillar đều tăng hơn 1%. Chỉ số S & P 500 tăng 0,3% lên 3.085,18 điểm khi cổ phiếu lĩnh vực tài chính tăng 0,7% và cổ phiếu ngành năng lượng tăng 1,6%. Chỉ số Nasdaq Composite có lúc lên mức đỉnh kỷ lục trong ngày là 8.483,16 điểm trước khi giảm nhẹ xuống 8.434,52 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch.

Cổ phiếu BofA đã tăng 1,2% sau khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 0,15%. Cổ phiếu ngân hàng Citigroup và J.P. Morgan Chase cũng lần lượt tăng 1,9% và 0,5%.

Tăng trưởng trên thị trường chứng khoán Mỹ được thúc đẩy bởi phát ngôn của quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong hôm 7/11 cho hay hai bên đã đồng ý hủy bỏ một số mức thuế quan hiện hàng trong nỗ lực tiến gần hơn tới thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Đây được xem là một kết quả đặc biệt đáng ghi nhận sau hai tuần thảo luận thương mại tích cực giữa phái đoàn đàm phán Mỹ Trung. 

Nguồn tin của Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cũng tiết lộ cả hai bên đã đồng ý dỡ bỏ bớt một số hàng rào thuế quan, điều có ý nghĩa đặc biệt tích cực trong việc trấn an tâm lý nhà đầu tư. Thông tin này được tiết lộ ngay sau tin tức cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể sẽ được hoãn đến tháng 12, khiến thị trường phục hồi và Dow Jones tiếp tục phá đỉnh lịch sử. 

Tổng thống Donald Trump cuối ngày cũng đăng tweet ăn mừng: “Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay thật tuyệt vời. Thêm những kỷ lục mới được thiết lập. Hãy tận hưởng cảm giác này”. Mọi thứ có vẻ như đang đi đúng theo dự đoán của Trump, rằng Mỹ và Trung Quốc rồi sẽ đi tới một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 “trong tầm tay”. Tuy nhiên, điều các nhà phân tích thực sự lo ngại ở đây là việc nội dung thỏa thuận này vẫn chưa đề cập đến những mâu thuẫn cốt lõi giữa hai nền kinh tế, điều có nguy cơ thổi bùng căng thẳng bất cứ lúc nào.

Trong một diễn biến khác, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ hiện ở mức 211.000, giảm nhẹ so với mức 218.000 của tuần trước. Tuy nhiên xét chung trong cả nền kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn đang tiệm cận mức thấp nhất mọi thời đại, tạo động lực to lớn cho chi tiêu tiêu dùng và tăng trưởng GDP.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục