Năm 2020 là năm kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ

Thứ năm, ngày 11/03/2021 15:47 PM (GMT+7)
Năm 2020 là năm “chết chóc” nhất trong lịch sử Hoa Kỳ với tỷ lệ tử vong tăng hơn 15% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Politico đưa tin, dẫn lời quan chức cấp cao của chính quyền nước này.
Bình luận 0
Năm 2020 là năm kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 1.

Năm 2020 là một năm "thảm họa" đối với người dân Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Dữ liệu của CDC cho thấy trong năm 2020, tại Mỹ có tổng cộng hơn 3 triệu ca tử vong, trong đó số người tử vong do dịch COVID-19 là 344.851 ca. Theo báo cáo, COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba sau bệnh tim và ung thư.

Mức tăng của năm 2020 là lớn nhất kể từ 1918 - năm mà hàng trăm nghìn người chết vì bệnh cúm trong Thế chiến thứ nhất, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

Được biết, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh sẽ công bố những kết quả này trong số tuần tới của tập san "Báo cáo hàng tuần về Bệnh tật và Tử vong".

Theo nghiên cứu từ Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, bang Maryland, tính đến thời điểm hiện tại, Hoa Kỳ có số ca mắc cao nhất thế giới với 29.152.716 ca, trong đó số người tử vong là 529.203 ca.

Hà Trang (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem