Năm 2030 Tây Nguyên sẽ có 117 đô thị

Duy Hậu Chủ nhật, ngày 26/10/2014 06:40 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030. 
Bình luận 0
Theo đó, đến năm 2020 vùng Tây Nguyên có 89 đô thị và đến năm 2030 có 117 đô thị… Về dân số năm 2020 quy mô toàn vùng khoảng 6.211.500 người, dân số đô thị khoảng 2.081.800 người. Cũng theo quy hoạch, vùng Tây Nguyên sẽ có 3 tiểu vùng gồm: Tiểu vùng Bắc Tây Nguyên, Tiểu vùng Trung Tây Nguyên và Tiểu vùng Nam Tây Nguyên. Trong số có 89 đô thị, có 3 đô thị loại I, 2 đô thị loại II, 3 đô thị loại III, 15 đô thị loại IV, 66 đô thị loại V.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem