Nam Định nỗ lực tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Đ. Lực - M. Chiến Thứ ba, ngày 04/04/2023 14:17 PM (GMT+7)
Hằng năm, ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định phối hợp với các đơn vị có liên quan thả hàng triệu con bố mẹ và giống thủy sản các loại ra môi trường tự nhiên nhằm tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Bình luận 0

Ngư dân không khai thác tận diệt

Chị Nguyễn Thị Hương (xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho hay, nhiều năm nay, ngư dân ven biển nơi đây chấp hành tốt việc khai thác hải sản. Không đánh bắt ven bờ; không sử dụng chất nổ, kích điện để đánh bắt cá tôm, cá, sứa…

Theo đó, ngư dân đã đầu tư thuyền, mủng được đóng chắc chắn, có lắp đặt hệ thống máy móc với công suất lớn để đánh bắt hải sản, cách xa bờ biển trên 10 hải lý. Thông thường, ngư dân ra khơi đánh bắt từ 1 giờ sáng và kết thúc từ khoảng 7 - 8 giờ sáng cùng ngày để kịp vào bờ cung ứng hải sản tươi ngon cho các thương lái.

"Chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyền ngư dân ven biển không bánh bắt ven bờ; không sử dụng kích điện, chất nổ. Chúng tôi cũng luôn chấp hành nghiêm việc đó", chị Hương thổ lộ.

Nam Định nỗ lực tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Ảnh 1.

Các thương lái thu mua tôm tại biển. Ảnh: Mai Chiến.

Anh Vũ Văn Huy (xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) chia sẻ, thu nhập chính của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào biển, nên từ lâu không còn tình trạng đánh bắt ven bờ, sử dụng kích điện.

Trong quá trình khai thác thủy sản, gia đình anh không thu hoạch cạn kiệt, chỉ thu hoạch con to để bán thương phẩm, còn con nhỏ thả ra sông, ra biển để bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Anh Huy nói: "Trong quá trình phát triển kinh tế, chúng tôi luôn chấp hành các nội quy của cơ quan chức năng để bảo vệ nguồn lợi thủy sản nơi chúng tôi khai thác".

Nam Định nỗ lực, quyết tâm bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Video: Mai Chiến

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Hoàng Mạnh Hà - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Nam Định cho biết, triển khai nhiệm vụ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, hằng năm đơn vị đã tham mưu cho Sở NNPTNT Nam Định phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

"Đặc biệt, đối với các tàu khai thác thủy sản thì 100% thuyền trưởng và chủ tàu được chúng tôi tuyên truyền vận động và ký cam kết không sử dụng nghề cấm khi khai thác theo quy định", ông Hà nhấn mạnh.

Nam Định nỗ lực tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Ảnh 4.

Ông Hoàng Mạnh Hà - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Nam Định trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Mai Chiến.

Ông Hà cho biết thêm, để thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, Chi cục Thủy sản Nam Định đã dừng cấp phép đối với những tàu khai thác thủy sản bằng lưới kéo và không cho đóng tàu mới bằng nghề lưới kéo. Đồng thời, vận động ngư dân vươn khơi để giảm bớt cường lực khai thác ven bờ nhằm tạo điều kiện cho sự phục hồi nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Nam Định có nhiều tiềm năng phát triển thủy sản

Nam Định có diện tích đất tự nhiên gần 1.700 km, trong đó đất nuôi trồng thủy sản là 17.000 ha; có 72 km bờ biển với hệ sinh thái bãi bồi ven biển đa dạng, phong phú.

Ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định cho biết, Nam Định có nhiều tiềm năng để phát triển ngành thủy sản bền vững hiệu quả. Tăng trưởng hằng năm của ngành thủy sản luôn đạt trên 4,5%.

Riêng năm 2022, tổng sản lượng thủy sản là 187.318 tấn, giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 11.120 tỷ đồng, chiếm 31,5% cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng 6,9% so với năm 2021, đã tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều người dân trong tỉnh.

Nam Định nỗ lực tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Ảnh 6.

Ngư dân Hải Hậu gỡ cá trích ra khỏi lưới sau nhiều giờ đánh bắt ngoài biển. Ảnh: Mai Chiến.

Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản trong những năm gần đây đang bị suy giảm. Nguyên nhân chính là do môi trường ngày càng ô nhiễm, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp và ý thức của 1 số ngư dân vẫn còn hạn chế…

Để phát triển ngành thủy sản bền vững, nhiều năm qua, tỉnh Nam Định đã tích cực triển khai các chủ trương, chính sách, định hướng về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Đồng thời, hằng năm tổ chức Tháng hành động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nhằm tạo chiến dịch truyền thông mạnh mẽ để nâng cao nhận thức của cộng đồng và vận động các tầng lớp nhân dân có những hành động thiết thực trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn vệ sinh môi trường, tài nguyên thiên nhiên và đã được cộng đồng hưởng ứng tích cực.

Nam Định nỗ lực tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Ảnh 7.

Hằng năm, ngành nông nghiệp Nam Định phối hợp với các ngành, địa phương thả hàng triệu con giống thủy sản các loại ra môi trường tự nhiên. Ảnh: Mai Chiến

Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định chia sẻ, triển khai Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2023, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đặc biệt tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các khu vực cấm khai thác có thời hạn của tỉnh Nam Định. Đồng thời bảo vệ hệ sinh thái môi trường, thả con giống các loại thủy sản xuống môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Theo ông Trần Đình Luân - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT), trong những năm qua, thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản, tỉnh Nam Định đã tập trung đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản ở các huyện ven biển với các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá bống bớp, tôm thẻ chân trắng, ngao… Qua đó, giúp tỉnh Nam Định phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem