Năm nay có thể xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê

Thứ hai, ngày 17/10/2011 07:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Bộ Công Thương, năm 2011 giá cà phê của VN và thế giới tăng kỷ lục, dự báo lượng cà phê xuất khẩu của nước ta có thể đạt 1,2 triệu tấn, trị giá 2,8 tỷ USD.
Bình luận 0
img

Bộ Công Thương vừa có báo cáo về dự báo xuất khẩu cà phê từ nay tới cuối năm. Theo Bộ này, tiêu thụ cà phê thế giới sẽ vượt quá nguồn cung 1 triệu bao (1 bao là 60kg) trong niên vụ 2011-2012 bắt đầu từ tháng 10.2011.

Sản lượng cà phê vụ tới sẽ là 135 triệu bao, trong khi tiêu thụ 136 triệu bao. Sản lượng của VN sẽ vào khoảng 21 triệu bao. VN tiếp tục đứng thứ 2 về sản lượng cà phê trong niên vụ này, sau Brazil.

Theo Bộ Công Thương, năm 2011 giá cà phê của VN và thế giới tăng kỷ lục, dự báo lượng cà phê xuất khẩu của nước ta có thể đạt 1,2 triệu tấn, trị giá 2,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, cà phê VN không được giá bằng cà phê thế giới, bởi những vấn đề về chất lượng và thiếu chế biến sâu đang làm giới hạn mức giá được trao đổi của cà phê VN trên thị trường quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem