Nậm Pồ chung tay xóa nhà tạm – Lan tỏa yêu thương, vững bước thoát nghèo
Chia sẻ với phóng viên, ông Lý Thanh Tiềm, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: “Chúng tôi vừa hoàn thành 150 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo 8 xã biên giới. Những ngôi nhà Đại đoàn kết mới vững chắc được hoàn thành đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo”.
Theo báo cáo của UBND huyện Nậm Pồ, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 40%, thu nhập bình quân trên đầu người thấp. Nhiều gia đình không có điều kiện làm nhà, vẫn phải ở trong các ngôi nhà tạm, ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái…

Trong căn nhà mới khang trang, anh Sùng A Hử, ở bản Nà Bủng 2, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ chia sẻ: Mới tách gia đình, chưa có điều kiện xây dựng một ngôi nhà mới kiên cố, vững chắc. Cuối năm 2024, tôi được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện Nậm Pồ cùng với số tiền tích góp của gia đình và sự hỗ trợ ngày công làm nhà của bà con trong bản, sau 1 tháng gia đình tôi đã triển khai làm được một ngôi nhà mới, kiên cố, khang trang, tôi rất vui và phấn khởi.
Theo UBND huyện Nậm Pồ, từ năm 2023 đến nay, huyện đã vận động và hỗ trợ xây dựng hàng trăm ngôi nhà cho hộ nghèo. Các nguồn kinh phí huy động từ ngân sách Nhà nước, Quỹ Vì người nghèo, sự đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các mạnh thường quân. Ngoài ra, nhiều cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên cũng tích cực tham gia hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu để giúp người dân xây dựng nhà.

Gia đình chị Tếnh Thị Dơ ở bản Nà Bủng 1, xã Nà Bủng cho biết: Gia đình tôi rất vui và hạnh phúc khi được Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện làm được ngôi nhà mới khang trang, năm nay gia đình tôi sẽ đăng ký thoát nghèo để các hộ gia đình còn khó khăn hơn được hưởng các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Từ các nguồn lực xã hội thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các chương trình an sinh xã hội, với nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở. Từ cuối tháng 10 năm 2024 huyện Nậm Pồ triển khai 150 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn 8 xã biên giới. Đến nay, những ngôi nhà Đại đoàn kết mới khang trang này đã hoàn thành 100%, bàn giao và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, từ việc hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, năm 2024 huyện Nậm Pồ đã phân bổ hơn 13 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 249 ngôi nhà cho hộ nghèo cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Vàng A Kỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ cho biết: Từ năm 2023 đến nay, huyện Nậm Pồ đã triển khai làm mới hơn 720 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, từ cuối tháng 10 năm 2024 huyện Nậm Pồ triển khai 150 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn 8 xã biên giới. Đến nay đã hoàn thành 100%. Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ tiếp tục phối hợp với UBND huyện tập trung rà soát chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thực hiện Đề án “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho hộ nghèo trên phạm vi cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, năm 2025, huyện Nậm Pồ sẽ tiếp tục rà soát tập trung kêu gọi mọi nguồn lực triển khai thực hiện làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nậm Pồ đang nỗ lực để mỗi căn nhà mới được trao đi không chỉ giúp thay đổi cuộc sống của mỗi gia đình mà còn là minh chứng sống động về tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia của cả xã hội.