Năm xã gộp lại, Thăng An của Đà Nẵng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại vào năm 2030

Trương Hồng - Thúy Hằng
17/07/2025 15:30 GMT +7
Lãnh đạo xã Thăng An phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2027; đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.

Ngày 17/7, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với xã Thăng An về tình hình thực hiện chính quyền 2 cấp và kết quả xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với xã Thăng An về tình hình thực hiện chính quyền 2 cấp và kết quả xây dựng nông thôn mới

Báo cáo với đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Thăng An cho biết: xã Thăng An được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã, Bình Dương, Bình Đào, Bình Minh, Bình Giang và Bình Triều; với tổng diện tích 80,98 km2, dân số 51.988 người, 19 thôn. Thăng An cũng là xã nằm vị trí trung điểm của thành phố Đà Nẵng với nhiều lợi thế về nông nghiệp, khai thác thủy sản, du lịch cộng đồng…

Ngay từ khi triển khai chính quyền 2 cấp, xã Thăng An đã xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung ổn định tổ chức bộ máy, bắt tay ngay vào chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp nhận, bố trí và phân công cán bộ, công chức, viên chức theo đúng phương án mà Huyện ủy, UBND huyện Thăng Bình cũ đã phê duyệt.

Chủ tịch UBND xã Thăng An Nguyễn Thanh Phong báo cáo tại buổi làm việc

Xã đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ UBND xã nhiệm kỳ 2025 - 2030; đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027 tại các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Đồng thời chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau hơn 2 tuần hoạt động, xã đã tiếp nhận 1.231 lượt công dân đến liên hệ và thực hiện giao dịch về các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Trong đó tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý trên các lĩnh vực tại phần mềm một cửa 183 hồ sơ; có 146 hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả cho người dân, 37 hồ sơ đang giải quyết. Đồng thời, tiếp nhận giải quyết và trả kết quả trong ngày 392 hồ sơ, chủ yếu hồ sơ chứng thực bản sao, xác nhận thông tin, các mẫu giấy tờ khác...

Đối với Chương trình xây dựng NTM, tính đến thời điểm hiện nay, xã Thăng An có 2 xã cũ đã đạt chuẩn NTM là Bình Dương công nhận năm 2021 và Bình Triều công nhận năm 2018; có 2 xã đạt xã NTM nâng cao là Bình Giang và Bình Đào công nhận năm 2024. Số thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu là 9/16 thôn.

Xã Thăng An phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2027; đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng khảo sát tình hình hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã

“Định hướng của xã Thăng An là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với duy trì bảo vệ các làng nghề truyền thống.

Hiện nay, trên địa bàn xã đã có Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Trà Đóa, Hợp tác xã du lịch cộng đồng Làng nghề nước mắm Cửa Khe... hoạt động du lịch cộng đồng, đưa, đón khách tham quan, trải nghiệm. Ngoài ra có nhiều mô hình du lịch cộng đồng đang dần hình thành, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn”, ông Nguyễn Thanh Phong cho biết.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ xã Thăng An trong những ngày đầu thực hiện chính quyền 2 cấp.

“Xã Thăng An sớm đốc thúc xây dựng quy hoạch chung của xã; đề ra các nhiệm vụ đột phá của địa phương; phát huy thế mạnh của vùng, xây dựng các sản phẩm đặc trưng, tạo độ nhận diện cao, mang thương hiệu riêng của Thăng An.

Trong xây dựng NTM, cần chú trọng chất lượng, không chạy theo thành tích, với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân trên địa bàn xã”, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh.