NASA lo ngại khả năng phi hành gia mang thai ngoài vũ trụ

Lê Phương (Express) Thứ ba, ngày 27/09/2022 13:02 PM (GMT+7)
Từ trước đến nay, việc mang thai ngoài không gian là chưa từng có tiền lệ, tuy nhiên các chuyên gia nhấn mạnh rằng trong tương lai điều này có thể thay đổi.
Bình luận 0
NASA lo ngại khả năng phi hành gia mang thai ngoài vũ trụ - Ảnh 1.

Trong tương lai, con người có thể sinh sản ngoài không gian? Ảnh: Getty

Các giám đốc của NASA dường như khá lo ngại rằng phi hành gia của họ có thể mang thai ngoài ý muốn trong thời gian làm nhiệm vụ, báo cáo cho biết. Điều này chưa từng xảy ra trước đây mặc dù hơn 600 đàn ông và phụ nữ đã bắt tay vào các chuyến thám hiểm bên ngoài Trái đất.

Simon Dubé, một nhà nghiên cứu tình dục tại Viện Kinsey, nói với The Daily Beast: "Chính thức thì con người chưa quan hệ tình dục ngoài không gian. Tuy nhiên, điều đó có khả năng thay đổi - và vì nhiều lý do, cần phải thay đổi - khi thời gian chúng ta vào vũ trụ trở nên dài hơn bao giờ hết".

Lo ngại về điều này, các chuyên gia hiện đang nghiên cứu về những tác động có thể có mà môi trường vũ trụ sẽ gây ra đối với một phụ nữ mang thai cũng như thai nhi.

Tiến sĩ Jennifer Fogarty, trợ lý giáo sư tại Trung tâm Y học Không gian của Đại học Y khoa Baylor nói với The Daily Beast rằng có "mối quan ngại nghiêm trọng" về tác động tiêu cực có thể xảy ra.

Tác động đầu tiên chính là bức xạ và vi trọng lực có thể ảnh hưởng đến thai nhi, khả năng dẫn đến dị tật bẩm sinh hoặc mất mạng, Tiến sĩ Fogarty nói.

Ông Dubé giải thích với Daily Beast: "Môi trường không trọng lực có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của các phi hành gia. Nó có thể tác động đến chất lỏng trong cơ thể, chẳng hạn như lưu lượng máu và dẫn đến suy giảm chất lượng. Thậm chí nó có thể gây ra tình trạng teo cơ và giảm mật độ xương. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và đời sống của phi hành gia".

Mặc dù có một số bằng chứng cho điều này, vẫn còn rất nhiều ẩn số trong lĩnh vực tìm hiểu cách không gian có thể tác động đến cơ thể con người đang trưởng thành. Theo những gì chúng ta đã biết, phi hành gia cần duy trì thường xuyên một số hoạt động cụ thể ngoài không gian để hạn chế bất kỳ ảnh hưởng xấu nào có khả năng xảy ra.

Chương trình Nghiên cứu Con người (HRP) của NASA đã nghiên cứu tác động của không gian lên cơ thể con người trong hơn 50 năm. Người ta phát hiện ra rằng một trong những thách thức lớn nhất là giảm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ, bởi một số hạt bức xạ không gian dường như đặc biệt khó che chắn.

Chiến lược được sử dụng để giảm thiểu rủi ro sức khỏe khi tiếp xúc với bức xạ ngoài không gian là thực hiện các biện pháp che chắn, giám sát bức xạ và các quy trình bảo vệ. Nhưng đối với một phụ nữ mang thai, những biện pháp này có thể hoàn toàn khác và nó đặt ra rất nhiều khó khăn.

Một vấn đề khác trong không gian là các vi sinh vật (các sinh vật sống nhỏ bé như vi khuẩn) trong cơ thể có thể thay đổi đặc tính và "lan truyền từ người sang người dễ dàng hơn trong các môi trường sống khép kín (như trên Trạm Vũ trụ Quốc tế)", trang web của NASA cho biết.

Trong khi đó, nồng độ hormone căng thẳng tăng cao và hệ thống miễn dịch bị thay đổi có thể dẫn đến tăng khả năng bị dị ứng hoặc các bệnh khác, cũng mang lại nguy cơ rất lớn đối với phụ nữ mang thai.

Tất cả điều này giúp giải thích lý do tại sao chính sách chính thức của NASA cấm mang thai trong không gian. Các phi hành gia nữ cũng được kiểm tra thường xuyên trong 10 ngày trước khi phóng vào vũ trụ.

Nhưng điều này cũng dần thay đổi theo xu thế chung. Trên thực tế, SpaceLife Origin, có trụ sở tại Hà Lan, muốn đưa một phụ nữ mang thai cùng với "đội ngũ y tế đẳng cấp thế giới được đào tạo" lên vũ trụ trong một sứ mệnh kéo dài từ 24 đến 36 giờ.

Theo kế hoạch, tàu vũ trụ sẽ quay trở lại Trái đất sau khi người phụ nữ sinh con trong "một quy trình được chuẩn bị và giám sát cẩn thận để giảm thiểu mọi rủi ro có thể xảy ra", trang web của SpaceLife Origin báo cáo.

Theo Egbert Edelbroek, một trong những giám đốc điều hành của SpaceLife Origin, công ty ước tính sẽ thực hiện dự án vào năm 2024 để chuẩn bị cho khả năng con người có thể hình thành một nền văn minh ngoài hành tinh.

Ông nói với The Atlantic: "Việc thiết lập các khu định cư của con người bên ngoài Trái đất sẽ khá vô nghĩa nếu chúng ta không học cách sinh sản trong không gian".

Ý tưởng này được thúc đẩy bởi Elon Musk, tỷ phú kiêm CEO của SpaceX và Tesla. Doanh nhân này trước đây từng nói: "Nền văn minh du hành vũ trụ chính xác là một tương lai tuyệt vời!"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem