Nasdaq tăng 6 ngày liên tiếp khi cổ phiếu nhiều đại gia công nghệ bật lên

12/05/2020 09:32 GMT+7
Nasdaq Composite tăng trong phiên giao dịch thứ sáu liên tiếp hôm 11/5 khi hàng loạt cổ phiếu công nghệ lớn tăng trưởng trở lại.
Nasdaq tăng 6 ngày liên tiếp khi cổ phiếu nhiều đại gia công nghệ bật lên - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giao dịch hỗn hợp khi các nhà đầu tư lo lắng về rủi ro từ việc mở cửa trở lại nền kinh tế quá sớm

Nasdaq Composite tăng 0,7%, tương đương 71,02 điểm, lên 9.192,34 điểm, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm 2020 đến nay. Kể từ đầu năm, Nasdaq đã tăng tổng cộng 2,4% và chỉ còn thấp hơn mức đỉnh thời đại hồi tháng 2 khoảng 6%.

S&P 500 tăng 0,39 điểm lên 2.930,19 điểm sau khi giamr 0,9% tại thời điểm bắt đầu phiên giao dịch. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones ngược dòng giảm 109,33 điểm, tương đương 0,4%, xuống 24.221,99 điểm.

3 cổ phiếu đại gia công nghệ là Amazon, Apple và Microsoft đều tăng hơn 1%, đưa Nasdad Composite xác lập chuỗi tăng 6 ngày liên tiếp. Cổ phiếu Netflix tăng 1,4%, trong khi cổ phiếu Alphabet tăng 1,4%.

Kể từ cuối tháng 3/2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ đến nay, các cổ ohieeus công nghệ kể trên đã tăng trưởng hơn 20%. Riêng nhà sản xuất chip Nvidia chứng kiến cổ phiếu tăng 37% từ đầu năm đến nay, qua đó đạt mức cao nhất mọi thời đại hôm 11/5.

Các cổ phiếu được hưởng lợi từ việc mở cửa lại nền kinh tế cũng tăng mạnh trong cùng khoảng thời gian. Cổ phiếu MGM Resorts đã tăng hơn 70% trong khi Disney tăng khoảng 27% kể từ cuối tháng 3 đến nay. Nhưng trong phiên giao dịch 11/5, cổ phiếu Disney mất 1,2%, MGM giảm 6,0% và United Airlines mất 5,7%.

Đại dịch Covid-19 đã làm nổi bật vai trò thiết yếu của công nghệ với doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ trầm trọng, theo ông Salvatore Ruscitti, chiến lược gia chứng khoán tại MRB Partners.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn lo ngại về việc Mỹ mở cửa lại nền kinh tế quá sớm có thể thổi bùng làn sóng dịch bệnh tiếp theo. Hàn Quốc cũng đang cảnh báo về nguy cơ tái bùng phát dịch sau hàng loạt trường hợp dương tính mới liên quan đến một nightclub. Singapore và Nhật Bản cũng chứng kiến các trường hợp mới tăng lên. 

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, toàn cầu hiện có 4,1 triệu ca nhiễm Covid-19. Trong đó, Mỹ chiếm tới gần 1/3 với 1,3 triệu ca nhiễm. 

Apple hồi tuần trước cho biết sẽ bắt đầu mở cửa trở lại các store ở Mỹ trong tuần này, nhưng tiến hành kiểm tra thân nhiệt và giới hạn số lượng khách hàng cùng lúc.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục