NATO hứa cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 16/01/2023 13:27 PM (GMT+7)
Các nhà lãnh đạo quân sự của khối sẽ gặp nhau trong những ngày tới để chuẩn bị thêm vũ khí cho Kiev.
Bình luận 0
NATO hứa cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine sẽ nhận thêm "thiết bị chiến tranh hạng nặng" từ phương Tây trong "tương lai gần". Vương quốc Anh đã cam kết cung cấp xe tăng cho nước này và Đức đang chịu áp lực phải làm theo. 

Ông Stoltenberg nói với tờ Handelsblatt của Đức hôm 15/1 rằng: "Chúng ta đang ở trong giai đoạn quan trọng của cuộc xung đột, vài ngày sau khi Ukraine để mất thành phố Soledar có tầm quan trọng chiến lược ở Donbass vào tay lực lượng Nga". 

"Chúng ta đang trải qua một cuộc giao tranh ác liệt", người đứng đầu NATO tiếp tục. "Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải trang bị cho Ukraine vũ khí cần thiết để có thể giành chiến thắng".

Những tuần gần đây đã chứng kiến sự leo thang đáng kể về trang thiết bị mà các cường quốc lớn nhất của NATO hứa hẹn cung cấp cho Ukraine. Mỹ, Pháp và Đức đồng loạt tuyên bố vào đầu tháng rằng họ sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh cho quân đội Ukraine, trong khi London chính thức xác nhận vào 14/1 rằng họ sẽ gửi 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cho Kiev.

Ông Stoltenberg nói với Handelsblatt: "Những cam kết gần đây về thiết bị chiến tranh hạng nặng là rất quan trọng và tôi mong đợi nhiều hơn nữa trong tương lai gần".

Mặc dù ông Stoltenberg khẳng định ông không muốn "một cuộc chiến toàn diện giữa NATO và Nga", nhưng Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc họ tiếp tục cung cấp vũ khí sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời lôi kéo các cường quốc phương Tây trực tiếp tham gia chiến sự. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả chiến dịch quân sự ở Ukraine trên thực tế là cuộc xung đột giữa Nga và "toàn bộ cỗ máy quân sự phương Tây". Hôm 14/1, ông Putin tuyên bố: "Tiến trình hoạt động quân sự của Moscow đang diễn ra tốt đẹp, mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem