Nếu 2 đội bằng điểm, chỉ số phụ tại World Cup 2022 tính thế nào?

PV Thứ hai, ngày 28/11/2022 19:10 PM (GMT+7)
Nếu như hai đội tuyển ngang bằng về mặt điểm số sau lượt đấu cuối cùng thì FIFA sẽ sử dụng tới các chỉ số phụ để phân định thứ tự và định đoạt tấm vé đi tiếp.
Bình luận 0

Theo đó, 6 quy tắc xếp hạng tại vòng bảng World Cup 2022 sẽ bao gồm:

Tiêu chí 1: Điểm số

Đây là tiêu chí cơ bản và đơn giản nhất khi mà các đội tuyển sẽ được xếp hạng theo số điểm tích lũy hay giành được sau 3 trận đấu. 2 đội tuyển đứng đầu sẽ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tiêu chí 2: Hiệu số bàn thắng bại

Khác với UEFA hay Champions League ưu tiên hơn về xếp hạng thành tích đối đầu thì FIFA vẫn đặt hiệu số bàn thắng bại là tiêu chi then chốt để phân định thứ hạng trong bảng đấu. Hiệu số bàn thắng bại được hiểu là tổng số bàn thắng ghi được trừ đi số bàn bị thủng lưới.

Nếu hai đội bằng điểm, chỉ số phụ tại World Cup 2022 tính thế nào? - Ảnh 1.

World Cup 2022 đang xuất hiện những bảng đấu khó lường

Tiêu chí 3: Số bàn thắng ghi được

Trong trường hợp hiệu số bàn thắng bại là giống nhau thì FIFA sẽ xét tới tiêu số số bàn thắng ghi được để phân định thứ hạng các đội. Khi ấy đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sau 3 lượt trận sẽ là đội đi tiếp.

Tiêu chí 4: Thành tích đối đầu

Nếu như phải tính tới tiêu chí này thì mọi thứ sẽ không còn đơn giản như 3 tiêu chí trên. Khi các đội trong cùng bảng sở hữu thành tích ngang bằng về điểm số, hiệu số bàn thắng bại và cả số bàn thắng ghi được thì FIFA sẽ phân định thứ hạng của bảng đấu bằng thành tích đối đầu.

Trường hợp 2 đội có các tiêu chí phụ giống hệt nhau thì đội nào thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp của họ sẽ là đội tiếp. Trường hợp cả đội có các tiêu chí phụ giống hệt nhau thì một bảng xếp hạng nhỏ sẽ được xác lập để phân tích về kết quả của cả 3 đội và các trận đấu mà họ đã đấu với nhau.

Nếu hai đội bằng điểm, chỉ số phụ tại World Cup 2022 tính thế nào? - Ảnh 2.

Các tiêu chí phụ sẽ được tính tới nếu hai đội bằng điểm

Bảng xếp hạng nhỏ này sẽ sử dụng điểm số, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được để phân thứ hạng. Nếu như 2 trong số 3 đội vẫn xuất hiện kết quả hòa thì hai đội sẽ phải chờ tới tiêu chí thứ 5 để phân định, trong đó đội thứ 3 sẽ cố định ở vị trí cuối cùng.

Trong trường hợp mà cả 3 đội vẫn có thành tích y hệt nhau sau bảng xếp hạng nhỏ phân tích thì thứ hạng sẽ được xác định ở tiêu chí thứ 5.

Tiêu chí 5: Chỉ số fair play

Chỉ số Fari Play được hiểu đơn giản là chơi đẹp, ít thẻ phạt hơn. Khi ấy với một hể vàng sẽ bị trừ 1 điểm, 1 thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) là trừ 3 điểm, còn thẻ đỏ trực tiếp là trừ 4 điểm. Trường hợp một cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi nhận một thẻ vàng trước đó sẽ bị trừ 5 điểm. Đội tuyển nào có số điểm bị trừ ít nhất thì sẽ được xếp hạng cao hơn.

Tiêu chí 6: Bốc thăm ngẫu nhiên

Trong trường hợp mà xét tới cả 5 tiêu chí trên vẫn không thể phân định được thứ hạng thì tiêu chí thứ 6 và cũng là tiêu chí cuối cùng sẽ được thực hiện. Hành động rút thăm ngẫu nhiên này sẽ được thực hiện bởi một thành viên của ban tổ chức World Cup và không đến từ một các quốc gia hoặc liên đoàn có liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem