Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam: Nếu cán bộ Hội không tự nâng mình lên, nông dân sẽ tụt hậu

Trần Khánh Thứ năm, ngày 20/10/2022 18:10 PM (GMT+7)
Nhiệm vụ của các cấp Hội Nông dân là mang lại lợi ích thiết thực và bảo vệ quyền lợi của nông dân. Thời kỳ mới, mọi thành phần xã hội phải nỗ lực không ngừng. Nếu cán bộ Hội Nông dân không tự nâng mình lên, nông dân sẽ tụt hậu.
Bình luận 0

Bà Cao Xuân Thu Vân – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ như thế tại buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Bình Phước mới đây.

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước - chỗ dựa của nông dân

Ông Phạm Kim Trọng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước cho biết, trong 9 tháng năm 2022, các cấp Hội đã hướng dẫn thành lập được 62 mô hình kinh tế tập thể. Đây là điều kiện để Bình Phước tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn liền với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2022, Bình Phước có 108 hội viên nông dân được bình chọn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Hội Nông dân tỉnh cũng đề nghị cho 14 hội viên nông dân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Nhiều kế hoạch, phong trào nông dân Bình Phước thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cũng được Hội Nông dân tỉnh phát động và phát huy hiệu quả.

Tỉnh Bình Phước hiện có hơn 41 cộng đồng dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Vì thế, một điểm nổi bật nữa trong công tác Hội Nông dân là hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất.

Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước tổ chức nghị tuyên dương Nông dân dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi năm 2022.

"Hội nghị đã biểu dương 60 hội viên nông dân là người đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất kinh doanh giỏi", ông Trọng cho biết.

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Yến Linh

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Yến Linh

Tuy nhiên, ông Trọng cũng cho biết, công tác Hội Nông dân hiện nay cũng còn tồn tại những khó khăn nhất định.

"Hội Nông dân tỉnh Bình Phước bày tỏ mong muốn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kết nối thêm các doanh nghiệp nông nghiệp lớn mạnh đến Bình Phước đầu tư, liên kết sản xuất", ông Trọng nói.

Cán bộ Hội Nông dân phải tự nâng mình lên

Vừa qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án "Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Trần Khánh

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Trần Khánh

Trao đổi với Hội Nông dân tỉnh Bình Phước, bà Cao Xuân Thu Vân – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, một trong những nhiệm vụ của Đề án lần này là xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam tiến lên khá giỏi, chuyên nghiệp. Muốn như vậy, cán bộ Hội Nông dân cũng phải giỏi và chuyên nghiệp.

Trong điều kiện mới, tư duy sản xuất nông nghiệp đang chuyển biến mạnh mẽ sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Vai trò và vị trí của Hội Nông dân các cấp càng phải phát huy hơn nữa.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Bình Phước. Ảnh: Trần Khánh

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân tại gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Bình Phước. Ảnh: Trần Khánh

Gian hàng giới thiệu này sản phẩm nông nghiệp được Hội Nông dân tỉnh Bình Phước triển khai theo chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam. Ảnh: Trần Khánh

Gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp được Hội Nông dân tỉnh Bình Phước triển khai theo chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam. Ảnh: Trần Khánh

Nhiệm vụ cao cả của các cấp Hội Nông dân là mang lại lợi ích thiết thực và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân. Thời kỳ mới, mọi thành phần xã hội phải nỗ lực không ngừng.

"Nếu cán bộ Hội Nông dân không thay đổi, không tự nâng mình lên; lực lượng hội viên nông dân của chúng ta sẽ tụt hậu", bà Vân nhấn mạnh.

Theo bà Vân, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Bình Phước đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần đưa các Nghị quyết của Trung ương, đưa công tác Hội đi vào thực tiễn cuộc sống.

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước trở thành chỗ dựa để hội viên nông tin tưởng, nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Văn Vinh - Tân chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng nhân chuyến thăm và làm việc của Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân. Ảnh: Trần Khánh

Ông Trần Văn Vinh - Tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng nhân chuyến thăm và làm việc của Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân. Ảnh: Trần Khánh

Thời gian tới, những việc mà Hội Nông dân tỉnh Bình Phước đã làm tốt như phát triển hội viên, chi tổ hội nghề nghiệp, mô hình kinh tế hợp tác... cần được phát huy hơn nữa.

"Tất cả các cán bộ Hội Nông dân phải cùng nâng cao trách nhiệm và lấy lợi ích của nông dân làm đầu, truyền cảm hứng để nông dân để phát triển kinh tế", Phó Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân đề nghị.

Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước (phải) cảm ơn và mong muốn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục hỗ trợ các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Phước. Ảnh: Trần Khánh

Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước (phải) cảm ơn và mong muốn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục hỗ trợ các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Phước. Ảnh: Trần Khánh

Trao đổi với bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, bà Cao Xuân Thu Vân bày tỏ mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đến Hội Nông dân tỉnh.

Từ hiệu quả hoạt động Hội Nông dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân đề nghị chính quyền tỉnh Bình Phước đặt hàng nhiều hơn để Hội Nông dân tỉnh tham gia tốt hơn vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Bà Huỳnh Thị Hằng cho biết, tìm năng nông nghiệp của tỉnh Bình Phước còn rất lớn. Nông dân Bình Phước đang không ngừng học hỏi để đổi mới, sáng tạo.

"Tỉnh ủy Bình Phước cảm ơn và mong muốn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ để các cấp Hội Nông dân tỉnh trong việc giúp đỡ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn", bà Hằng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem