Nga diễu binh rầm rộ kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Văn Giang Thứ năm, ngày 09/05/2019 14:10 PM (GMT+7)
Cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng bắt đầu tại Quảng trường Đỏ của Moscow; sự kiện này được dành riêng cho kỷ niệm 74 năm chiến thắng của Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.
Bình luận 0

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu kiểm tra quân đội. Đại tướng Oleg Salyukov, Tổng tư lệnh các lực lượng mặt đất Nga, phụ trách cuộc diễu hành.

Hai vị đại tướng ngồi những chiếc mui trần Aurus do Nga sản xuất, lần đầu tiên tham gia cuộc diễu hành.

img

Hơn 13.000 nhân viên quân sự, 132 thiết bị quân sự và 74 máy bay thuộc tất cả các loại và chi nhánh của lực lượng vũ trang Nga, cũng như các đơn vị diễu hành của các dịch vụ mặc đồng phục khác đang tham gia cuộc diễu hành quân sự trên Quảng trường Đỏ.

Năm 2019 sẽ đánh dấu năm đầu tiên khi phụ nữ sẽ diễu hành với người bảo vệ danh dự.

Hàng trăm sự kiện kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Nga và trên toàn cầu để kỷ niệm ngày kỷ niệm chính thức của Đức Quốc xã cho lực lượng Liên Xô vào năm 1945.

img

Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, là một phần của Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945, bắt đầu vào rạng sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941, khi Đức Quốc xã, vi phạm hiệp ước không xâm lược của Liên Xô-Đức năm 1939, tấn công Liên Xô.

Theo lời ông Sergey Kobylash chỉ huy hàng không tầm xa của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga, hiện chưa có quyết định dứt khoát về việc tiến hành phần diễu binh trên không. Bối cảnh khí tượng đang được phân tích.

Trong số các vị khách được mời tham gia sự kiện có nhân vật thu hút sự chú ý là ngôi sao điện ảnh Mỹ Steven Seagal, cũng là đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao về liên hệ nhân đạo Nga-Mỹ. Steven Seagal dự diễu hành cùng vợ.

Đặc biệt đáng chú ý là mẫu xe địa hình "Chaborz M-3" và máy bay với radar phát hiện tầm xa có điều khiển A-50U.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem