Nga dội 'mưa tên lửa' vào Ukraine, Odessa 'chìm vào bóng tối 'sau cuộc tấn công dữ dội

Minh Nhật (theo Aljazeera) Chủ nhật, ngày 11/12/2022 08:31 AM (GMT+7)
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Ukraine đã báo cáo khoảng 20 cuộc không kích và hơn 60 cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trên khắp Ukraine trong vòng 24 giờ.
Bình luận 0

Theo người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Oleksandr Shtupun cho biết hơn 20 khu dân cư đã bị đốt cháy ở Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine nơi giao tranh ác liệt nhất.

Trong khi đó, các máy bay không người lái của Nga đã ồ ạt tấn công thành phố cảng Odessa ở miền nam Ukraine vào rạng sáng ngày thứ Bảy, khiến thành phố này và khu vực xung quanh mất điện, các quan chức địa phương cho biết. Hiện hơn 1,5 triệu người ở thành phố cảng miền nam Ukraine đang phải "sống trong bóng tối" vì không có điện.

Nga dội 'mưa tên lửa' vào Ukraine, Odessa 'chìm vào bóng tối 'sau cuộc tấn công dữ dội - Ảnh 1.

Người dân sạc thiết bị của họ, sử dụng Internet và sưởi ấm tại một trung tâm di động ở Kherson, Ukraine. Các trung tâm di động được thiết kế để giúp những người đang vật lộn vì không có nhiệt để sưởi ấm hoặc điện. Ảnh AFP

Chính quyền Ukraine cho biết tất cả các cơ sở hạ tầng không quan trọng ở Odessa đều bị mất điện sau khi Nga sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất để tấn công 2 cơ sở năng lượng ở đây.

“Hiện tại, thành phố không có điện”, ông Kyrylo Tymoshenko, Phó Trưởng văn phòng tổng thống Ukraine cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Chỉ những cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm bệnh viện và khu hộ sinh mới có điện. Ukraine nhấn mạnh thêm rằng, có thể mất nhiều tháng để khắc phục thiệt hại của vụ tấn công này.

“Theo dự báo sơ bộ, sẽ mất nhiều thời gian hơn để khôi phục các cơ sở năng lượng ở khu vực Odessa so với các cuộc tấn công trước đó. Chúng tôi nói không phải về ngày, mà vài tuần hoặc thậm chí có thể là hai đến ba tháng”, chính quyền Ukraine cho biết.

Kiev cho biết Nga đã phóng hàng trăm máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất vào các mục tiêu ở Ukraine hôm 11/12. Kiev mô tả các cuộc tấn công là tội ác chiến tranh. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trên Facebook, rằng 15 máy bay không người lái đã nhằm vào các mục tiêu ở khu vực phía nam Odessa và Mykolaiv, trong đó 10 chiếc đã bị Ukraine bắn hạ.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã báo cáo khoảng 20 cuộc không kích và hơn 60 cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trên khắp Ukraine kể từ thứ Sáu đến thứ Bảy.

Kể từ tháng 10, Moscow đã nhắm mục tiêu vào lưới điện của Ukraine. Kiev thừa nhận hôm thứ Sáu 9/12 rằng mọi nhà máy nhiệt điện và thủy điện trong nước đều bị hư hại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem