Nga dự báo lạc quan về sản xuất nông nghiệp

Thứ hai, ngày 10/06/2013 11:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ Nông nghiệp Nga vừa công bố số liệu cho thấy, lượng xuất khẩu ngũ cốc của Nga ra thị trường thế giới trong mùa tới có thể vượt quá 18 triệu tấn.
Bình luận 0

Các chuyên gia nông nghiệp cho rằng, Nga vẫn duy trì được vị thế dẫn đầu ở Trung Đông, bất kể gia tăng cạnh tranh gay gắt về thị trường cơ bản là Ai Cập.

Bộ này cũng đưa ra con số ước tính về mức thu hoạch ngũ cốc trong vụ mùa tới là từ 87-90 triệu tấn, tăng 30% so với năm 2012. Năm nông nghiệp ở Nga được tính bắt đầu từ 1.7. Dựa trên những dự báo lạc quan về sản xuất, Bộ Nông nghiệp Nga đã chỉnh sửa cả dự báo số lượng xuất khẩu, theo đó khoảng 19 triệu tấn ngũ cốc được xuất khẩu so với xấp xỉ 15 tấn đã đưa ra thị trường trong năm nay.

Bên cạnh Nga, cả Ukraine cũng chờ đợi tăng sản lượng ngũ cốc. Giới chuyên gia nhận định, khối lượng ngũ cốc bổ sung từ Nga và Ukraine, cũng như đà gia tăng tổng thể toàn cầu về sản xuất lúa mì và ngô, sẽ đảm bảo sự ổn định tương đối về mức giá trên thị trường. Tuy nhiên, đại diện Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ở Mátxcơva lại cho rằng, trong niên vụ 2013/2014 (từ tháng 5.2013 đến tháng 4.2014), Nga sẽ nhập khẩu khoảng 230.000 tấn gạo, tăng 15% so với con số ước tính 200.000 tấn của niên vụ 2012/2014. Mạng tin oryza dẫn lời quan chức này cho biết, lượng gạo nhập khẩu của Nga tăng chủ yếu là do nhu cầu tiêu thụ loại nông sản này ở Nga trong niên vụ 2013/2014 có thể sẽ tăng 3% so với niên vụ trước lên 700.000 tấn.

Song song với việc nhập khẩu gạo, theo quan chức trên, trong niên vụ 2013/2014, Nga cũng sẽ xuất khẩu 220.000 tấn gạo, tăng 5% so với niên vụ 2012/2013. Trong niên vụ tới, sản lượng gạo sản xuất trong nước ước tính sẽ không thay đổi và đứng ở mức 690.000 tấn, tăng nhẹ so với 684.000 tấn niên vụ 2012/2013.

Theo dự báo của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), nhu cầu gia tăng trên toàn cầu sẽ đẩy giá lương thực tăng 10 đến 40% trong thập niên tới. Do đó, các chính phủ cần thúc đẩy đầu tư để gia tăng sản xuất nông nghiệp. Ông Ken Ash, quan chức thuộc OECD, đánh giá trong thập niên tới, giá thịt sẽ tăng nhanh hơn, giá ngũ cốc sẽ tăng chậm hơn. Các chính phủ trên toàn cầu cần nhanh chóng chuyển từ các chính sách cũ sang tập trung nhiều hơn vào năng suất và đổi mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem