Nga lùi thời gian tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19, đây là lý do

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 17/08/2020 10:08 AM (GMT+7)
Việc tiêm chủng đại trà vaccine chống Covid-19 của Nga bị chậm lại so với dự kiến ban đầu, lý do đã được Giám đốc Trung tâm mang tên Gamaleya giải thích rất rõ.
Bình luận 0
Nga lùi thời gian tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19, đây là lý do - Ảnh 1.

Nga dự kiến tiêm đại trà Covid-19 sau 1 tháng nữa.

Việc tiêm chủng đại trà vaccine ngừa coronavirus ở Nga sẽ bắt đầu sau khoảng một tháng nữa, khi sản xuất đủ số lượng vaccine cần thiết, như ông Alexandr Gintsburg Giám đốc Trung tâm mang tên Gamaleya nói với Sputnik.

Trước đó, ông Gintsburg tuyên bố với Sputnik rằng các nghiên cứu kế tiếp sau khi đăng ký vaccine ngừa Covid-19 dự kiến bắt đầu sau 7-10 ngày, có hàng chục nghìn người tham gia.

«Việc tiêm chủng đại trà sẽ có chút chậm lại, chỉ bởi phần lớn vaccine chế xuất sẽ được đưa vào quá trình nghiên cứu sau đăng ký. Tiếp đó, chế phẩm sẽ được lưu hành dân sự. Thời gian trì hoãn là 2-3 tuần, có thể là một tháng»,  ông Alexandr Gintsburg cho biết.

Trước đó, Bộ Y tế Nga đã đăng ký loại vaccine đầu tiên trên thế giới có chức năng phòng ngừa lây nhiễm virus corona SARS-Cov-2 gây dịch Covid-19, là sản phẩm do Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia mang tên N.F. Gamaleya cùng với Quỹ Đầu tư Nga trực tiếp (RDIF) phối hợp điều chế. Vaccine mới được đặt tên là «Sputnik V».

Ông Kirill Dmitriev đứng đầu RDIF cho biết hiện tại Quỹ đã nhận được đơn đăng ký từ hơn 20 quốc gia đặt mua một tỷ liều vaccine Nga ngừa Covid-19, là vaccine đầu tiên trên thế giới. Đồng thời, ông cũng lưu ý rằng Nga đã thoả thuận về việc sản xuất vaccine ở 5 nước có năng lực cho phép sản xuất 500 triệu liều mỗi năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem