Nga nói gì về cuộc trưng cầu dân ý ở Donbass?

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 24/09/2022 08:29 AM (GMT+7)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng sau cuộc trưng cầu dân ý, Moscow sẽ coi mọi cuộc tấn công vào Donbass cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia chính là tấn công vào lãnh thổ của mình.
Bình luận 0
Nga nói gì về cuộc trưng cầu dân ý ở Donbass? - Ảnh 1.

Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27/9. Ảnh: RT

Việc bỏ phiếu tại hai nước cộng hòa Donbass tự xưng cũng như hai khu vực miền nam Ukraine đã bắt đầu hôm 23/9.

Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về việc liệu các khu vực này có được coi là đất của Nga hay không, Peskov trả lời: "Chắc chắn rồi". Ông cũng nói rằng hiến pháp của Nga sẽ có hiệu lực ở những vùng lãnh thổ này ngay sau khi họ gia nhập.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Dmitry Medvedev cảnh báo rằng Nga sẽ không ngần ngại sử dụng "mọi phương tiện sẵn có" để bảo vệ lãnh thổ của mình. Đầu tuần này, ông Medvedev nói: "Xâm phạm lãnh thổ Nga là một tội ác". Ông cũng tuyên bố rằng việc Donbass gia nhập Nga sẽ "thay đổi địa chính trị thế giới".

Mỹ cùng các đồng minh châu Âu cho biết họ sẽ không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng gọi đây là "cuộc trưng cầu dân ý giả" trên Twitter. Cuộc bỏ phiếu dự kiến được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27/9.

Washington gần đây cũng cam kết viện trợ nhằm "tăng cường sức mạnh" cho Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga ban bố lệnh tổng động viên một phần. Hôm 21/9, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu tuyên bố rằng kế hoạch huy động sẽ bao gồm cả việc kêu gọi vũ trang cho khoảng 300.000 quân dự bị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem