Nga tấn công khu vực phía tây Ukraine để ngăn chặn chuyển giao vũ khí

Lê Phương (JPost) Thứ năm, ngày 05/05/2022 20:13 PM (GMT+7)
Hôm 5/5, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết trong một cuộc họp báo rằng Nga đang cố gắng tấn công một số cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía tây Ukraine, chẳng hạn như hệ thống lưới điện và các trung tâm giao thông.
Bình luận 0
Nga tấn công khu vực phía tây Ukraine để ngăn chặn chuyển giao vũ khí - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby. Ảnh: Getty

Theo ông Kirby, Washington vẫn chưa chắc chắn về độ chính xác của các cuộc tấn công và liệu chúng có thành công trong việc làm hỏng các cơ sở hạ tầng của Ukraine hay không.

Ông Kirby nói: "Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng khả năng nhắm mục tiêu của Nga không quá tốt. Họ không giỏi trong các cuộc tấn công cần sự chính xác".

Các quan chức cho biết mục tiêu của các cuộc không kích có thể để làm gián đoạn việc chuyển giao vũ khí của phương Tây cho Ukraine.

Ông Kirby phát biểu: "Chúng tôi nghĩ rằng đây là một nỗ lực nhằm gián đoạn quá trình viện trợ vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine". Ông cũng nói thêm rằng việc cung cấp viện trợ tới Ukraine đang tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh. 

Hôm 4/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được trích dẫn bởi hãng truyền thông nhà nước Nga TASS đưa tin: "Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục đưa vũ khí tới khắp Ukraine. Tôi muốn nói rõ rằng Moscow coi tất cả các vũ khí và vật tư trang thiết bị của NATO cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine đều là những mục tiêu quân sự hợp pháp".

Nga đang tập trung các lực lượng quân sự xung quanh Lyman, phía đông nam Izyum và bắt đầu di chuyển về phía bắc từ Mariupol, nhưng nhìn chung, tốc độ của chiến sự thay đổi rất ít, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết trong một cuộc họp báo hôm 5/5.

Lầu Năm Góc nói rằng bước tiến của Nga ở Donbass và khu vực phía nam Ukraine dường như diễn ra chậm hơn so với dự đoán của Điện Kremlin. Một phần nguyên nhân khiến tiến độ quân sự chậm lại là do các vấn đề về hậu cần và cung ứng, vốn gây khó khăn cho quân đội Nga kể từ đầu cuộc xung đột.

Ông Kirby nói: "Nhìn chung, có vẻ như Nga chưa giải quyết được các vấn đề hậu cần và duy trì hoạt động của mình, chính vì vậy có thể nói quãng đường này đang trở nên quá xa với các lực lượng Moscow". Bên cạnh đó, ông Kirby lập luận rằng Nga đang gặp vấn đề về khả năng lãnh đạo và sự gắn kết giữa các thành viên quân đội.

Ông Kirby cũng ca ngợi lòng quả cảm của Kiev. Ông giải thích rằng sự quen thuộc địa hình khu vực đã mang lại lợi thế lớn cho các lực lượng Ukraine.

"Ukraine đã hoàn toàn ngăn cản được Nga và bảo vệ được nhiều thị trấn, làng mạc. Thậm chí trong trường hợp Moscow kiểm soát được các khu vực này thì khi quân Nga rút lui, Ukraine sẽ ngay lập tức chiếm lại", ông Kirby nói.

Ông nói thêm rằng điều kiện thời tiết không thuận lợi cũng là một yếu tố làm chậm lại chiến dịch của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem