Nga tính đòi Hội đồng nghị viện châu Âu 30 triệu USD?

Thứ hai, ngày 14/04/2014 16:49 PM (GMT+7)
Sau khi Nghị viện Hội đồng châu Âu (PACE) tước quyền bỏ phiếu, loại trừ khỏi vị trí lãnh đạo vì sáp nhập Crimea, Nga đang tính đòi được hoàn trả khoản tiền quỹ của năm nay mà họ đã nộp cho cơ quan này.
Bình luận 0
Trang mạng Nga Vesti.ru dẫn lời nguồn tin trong phái đoàn Nga tại PACE cho biết, Moscow có thể yêu cầu PACE hoàn trả khoản lệ phí hơn 22 triệu euro (tương đương khoảng 30 triệu USD) cho năm nay mà Nga đã nộp cho cơ quan này khi còn đầy đủ tư cách thành viên. Được biết, Nga là một trong 5 nhà tài trợ của PACE.

“Nếu chúng ta không được tham gia đầy đủ vào các công việc của PACE, khoản phí đó là không hợp lý”, Vesti.ru dẫn lời nguồn tin cho biết.

Nghị viện Hội đồng châu Âu (PACE). Ảnh: Reuters.
Nghị viện Hội đồng châu Âu (PACE). Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, theo truyền thông Nga, Moscow sẽ ra tuyên bố về việc bị tước quyền bỏ phiếu tại PACE vào ngày 16.4 tới. Hiện Duma Quốc gia (Quốc hội) và Hội đồng Liên bang Nga đang thảo luận về các mối quan hệ của Nga với PACE. Có thể phái đoàn Nga sẽ hoàn toàn đình chỉ tham gia vào các công việc của cơ quan này.

Ngoài ra, các Thượng nghị sĩ Nga còn đề xuất thêm một điểm vào tuyên bố về việc xem xét sự can thiệp của PACE vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền.

Trước đó, PACE đã thông qua nghị quyết tước quyền biểu quyết và loại trừ Nga khỏi các vị trí lãnh đạo của cơ quan này cho đến cuối năm nay sau khi Moscow từ chối nhượng bộ và hủy bỏ kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở bán đảo Crimea. Ngày 10.4, đoàn đại biểu Nga đã rời khỏi trụ sở của PACE tại thành phố Strasbourg, Pháp.
Phương Đăng (theo Pravda) (Phương Đăng (theo Pravda))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem