Nga tính giao "rồng lửa" S-300 cho Syria, đồng minh Mỹ hốt hoảng

Đăng Nguyễn - Newsweek Thứ sáu, ngày 20/04/2018 16:55 PM (GMT+7)
Các quan chức Nga đều cho rằng, không có lý do gì Moscow không cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho Syria, sau đợt không kích dữ dội vào Mỹ và đồng minh hồi tuần trước.
Bình luận 0

img

Tổ hợp phòng không S-300 khai hỏa trong một cuộc thi năm 2017.

Năm 2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin cân nhắc việc chuyển giao các tổ hợp phòng không S-300, theo yêu cầu của chính quyền Damascus. Thương vụ cuối cùng bị tạm ngừng vô thời hạn trước sức ép của Mỹ và Israel.

Nhưng sau đợt không kích dữ đội của Mỹ, Anh và Pháp hồi tuần trước, Nga cảm thấy không có lý do gì ngăn cản Moscow cung cấp vũ khí cho chính quyền Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trên BBC rằng, Moscow sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để giúp đồng minh “răn đe kẻ thù”.

Cựu quan chức tình báo Israel, Amos Yadlin bình luận rằng nếu Nga bàn giao tổ hợp phòng không S-300 cho Syria thì Israel sẽ phải nhắm đến các mục tiêu này đầu tiên.

“Tôi biết rõ năng lực không quân Israel, chúng tôi đã có những kế hoạch cụ thể để đối phó với mối đe dọa tiềm tàng”, ông Yadlin nói.

Một tàu chở hàng Nga hôm 18.4 đã cập cảng Tartus, đem theo nhiều trang thiết bị quân sự. Để đảm bảo hoạt động vận chuyển được giữ bí mật , làn khói dày đặc và khí gas được sử dụng để ngăn vệ tinh và máy bay không người lái ghi lại hình ảnh.

Nếu Damascus có trong tay các tổ hợp S-300 thì ưu thế của không quân Israel sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Israel hiện đã thực hiện hơn 150 phi vụ ném bom, chủ yếu nhằm vào quân đội chính phủ Syria.

img

Nga không loài trừ khả năng bàn giao các tổ hợp S-300 cho Syria.

Mới đây nhất, đợt không kích của Israel đã đánh trúng các mục tiêu Iran và phá hủy tổ hợp phòng không của nước này trên đất Syria.

Tuy vậy, nhà phân tích Israel, Ron Ben-Yishai tin rằng Nga sẽ không giao cho Syria các tổ hợp S-300 mới nhất.

“Nga đã huấn luyện đơn vị tên lửa Syria từ lâu. Họ có thể bàn giao cho Syria tên lửa phòng không S-300 nhưng không giao phiên bản mới nhất để tránh khả năng Israel phá hủy các tổ hợp này”.

Ngược lại, các hành động tiếp theo của Mỹ trên chiến trường Syria cũng được quan tâm đặc biệt. Cựu Đại sứ Mỹ ở Syria, Ryan Crocker cho rằng, Washington nên tăng cường giúp đỡ phe nổi dậy trước làn sóng tấn công mãnh liệt từ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Để đảm bảo vị thế của người Kurd ở Syria, Mỹ cũng cần tích cực hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ hơn nữa, tránh việc “phe ta đánh quân mình”, ông Crocker nói.

Mỹ tấn công Syria: Tên lửa 1,4 triệu USD chuyên diệt “rồng lửa” S-400

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong cuộc không kích Syria ngày 14.4 của Mỹ là sự xuất hiện của tên lửa hành trình...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem