Nga tuyên bố cấm xuất khẩu xăng từ 1/4

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp do Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak chủ trì, trong đó các quan chức nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông – đặc biệt là xung đột liên quan đến Iran – đang khiến giá dầu và các sản phẩm năng lượng biến động mạnh trên toàn cầu.
Theo tuyên bố của chính phủ, dù nhu cầu đối với năng lượng Nga trên thị trường quốc tế vẫn ở mức cao, Moscow vẫn ưu tiên đảm bảo nguồn cung nội địa, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin là giữ giá nhiên liệu trong nước không vượt quá mức dự báo.
Bộ Năng lượng Nga cho biết, công suất lọc dầu hiện vẫn duy trì ổn định, tương đương cùng kỳ năm 2025, giúp đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn. Ngoài ra, các công ty năng lượng cũng đang duy trì mức dự trữ đủ lớn và vận hành nhà máy lọc dầu với công suất cao để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa.
Động thái cấm xuất khẩu xăng được xem là biện pháp nhằm giảm áp lực tăng giá nhiên liệu trong nước, trong bối cảnh giá dầu thế giới leo thang và thị trường năng lượng toàn cầu chịu tác động mạnh từ bất ổn địa chính trị.
Các chuyên gia nhận định, dù lượng xăng Nga xuất khẩu không chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại toàn cầu, việc siết nguồn cung trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay có thể khiến thị trường năng lượng thêm căng thẳng, đặc biệt khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị gián đoạn bởi xung đột tại Trung Đông.
Đây không phải lần đầu Nga áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Trước đó, Moscow từng nhiều lần sử dụng công cụ này để đối phó với tình trạng thiếu hụt trong nước và kiểm soát giá cả, nhất là trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.















