Nga, Ukraine đều tuyên bố thương vong của đối phương lên tới hơn 20.000 binh lính

Lê Phương (RT) Chủ nhật, ngày 17/04/2022 12:22 PM (GMT+7)
Hôm 16/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ước tính Ukraine đã tổn thất 23.367 binh sĩ kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này. Trong khi đó Tổng thống Ukraine cho biết thương vong mà Nga gánh chịu cũng lên tới 20.000 người
Bình luận 0
Nga tuyên bố hơn 23.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ đầu chiến dịch quân sự - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: Getty

Con số thương vong do người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tiết lộ. Ông cho biết chỉ riêng tại thành phố Mariupol, Ukraine đã mất hơn 4.000 chiến binh, bao gồm cả "lính đánh thuê nước ngoài" cùng những lực lượng liên kết với các trung đoàn Azov và Aidar.

Trong tuyên bố của mình, vị tướng này cáo buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky đã không tiết lộ chính xác mức độ tổn thất quân sự của đất nước, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Zelensky "sợ phải nói với người dân Ukraine" có bao nhiêu binh sĩ đã thiệt mạng.

Ông Konashenkov giải thích rằng Nga đã có trong tay các tài liệu chứng minh số liệu và sẽ sớm công bố thông tin chi tiết từ các hồ sơ này.

Ukraine tuyên bố đã mất khoảng từ 2.500 đến 3.000 binh sĩ trên toàn bộ lãnh thổ của mình. Đây là con số mà ông Zelensky đưa ra cho CNN trong một cuộc phỏng vấn hôm 15/4, đồng thời tuyên bố rằng quân đội Nga phải gánh chịu thương vong lên tới 20.000 người. 

Moscow phản đối gay gắt các tuyên bố của ông Zelensky. Theo một thống kê được chính phủ Nga công bố đầu tháng 3/2022, có 498 binh sĩ Nga tử vong vào thời điểm đó, gần 1.600 người bị thương.

Ông Konashenkov cho biết trong ngày 16/4, các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa với độ chính xác cao vào 6 điểm thiết bị quân sự và 7 thành trì của quân đội Ukraine, trong khi đó lực lượng không quân của Nga đã phá hủy 67 điểm chứa quân và trang thiết bị của Kiev.

Lực lượng Nga đã bắn hạ một máy bay vận tải quân sự của Ukraine gần Odessa, ông Konashenkov tuyên bố rằng chiếc máy bay này đang "vận chuyển một lô lớn vũ khí do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine". 

Nga trước đó tuyên bố rằng các lô hàng vận chuyển vũ khí nước ngoài như vậy sẽ được các lực lượng của Moscow coi là "mục tiêu hợp pháp".

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận sẽ cung cấp gói vũ khí hạng nặng trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm cả pháo và máy bay trực thăng. Theo báo cáo của CNN hôm 15/4, chuyến hàng này sẽ đến Ukraine trong vòng một ngày.

Trước đó, ông Konashenkov cho biết trong suốt đêm 15/4 và rạng sáng 16/4, Nga đã phá hủy một nhà máy sản xuất xe bọc thép ở Kiev cùng một kho sửa chữa quân sự ở thành phố Nikolaev, miền nam Ukraine. Ông nói thêm, tổng cộng 16 mục tiêu đã bị tấn công trong đêm, bao gồm các đơn vị quân đội Ukraine, kho vũ khí, đạn dược cũng như các trạm radar.

Đầu tuần này, Moscow cảnh báo rằng họ sẽ đẩy mạnh các cuộc không kích như vậy vào các "trung tâm ra quyết định" ở Kiev để trả đũa việc Ukraine pháo kích vào lãnh thổ Nga. Mặc dù vậy, Kiev phủ nhận việc phát động các cuộc tấn công trên đất Nga.

Việc Nga tăng cường tấn công Ukraine diễn ra sau khi tàu tuần dương Moskva, kỳ hạm của Hạm đội Biển Đen Nga, bị chìm sau trận hỏa hoạn bùng phát trên tàu và lan sang các kho đạn. Ukraine tuyên bố đã bắn trúng tàu bằng tên lửa chống hạm. Song Nga mới chỉ thông báo rằng có vụ nổ kho đạn diễn ra trên tàu và chưa đưa ra nguyên nhân. 

Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng vào cuối tháng 2, sau khi cho rằng Ukraine không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem