Ngăn chặn kịp thời 9 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua sông Hậu

Hồng Cẩm - Chiến Khu Thứ tư, ngày 12/05/2021 15:12 PM (GMT+7)
Chiều 12/5, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, Đồn Biên phòng Phú Hữu vừa phát hiện, vận động, giúp đỡ 2 hộ Việt kiều gồm 9 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam theo đường sông Hậu trở lại Campuchia tiếp tục làm ăn, sinh sống.
Bình luận 0

Cụ thể, vào khoảng 12h30 ngày 12/5, chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 11, thuộc Đồn Biên phòng Phú Hữu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trong phạm vi đảm nhiệm.

Ngăn chặn kịp thời 9 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua sông Hậu - Ảnh 1.

9 người nhập cảnh trái phép trên thuyền nhỏ qua đường sông Hậu

Đến khu vực đầu cồn Liệt sĩ, thuộc ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú thì phát hiện 2 hộ Việt Kiều gồm 9 người (4 người lớn, 5 trẻ em), đi trên 3 phương tiện vỏ lãi (thuyền nhỏ) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam theo đường sông Hậu.

Qua kiểm tra, hai hộ khai nhận đi từ Biển Hồ (Campuchia) tới. Do điều kiện sinh sống khó khăn, không có đất đai, nhà cửa nên muốn quay về tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam sinh sống. Cả hai hộ đều không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Đồn Biên phòng Phú Hữu đã vận động tuyên truyền, cung cấp xăng, lương thực và yêu cầu 2 hộ Việt Kiều quay trở lại Campuchia tiếp tục làm ăn, sinh sống.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem