Ngân hàng lớn nhất Singapore sơ tán 300 nhân viên vì một người nhiễm virus corona

13/02/2020 05:48 GMT+7
Ngân hàng lớn nhất Singapore DBS mới đây đã phải sơ tán 300 nhân viên khỏi trụ sở chính hôm 12/2 sau khi một nhân viên ngân hàng được xác nhận nhiễm virus corona.
Ngân hàng lớn nhất Singapore sơ tán 300 nhân viên vì một người nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Sau quá trình sàng lọc và kiểm tra y tế, một nhân viên ngân hàng DBS trụ sở chính đã được phát hiện nhiễm virus corona

Ông Tse Koon Shee, người đứng đầu Ngân hàng DBS hôm 12/2 xác nhận trong một thông báo nội bộ: “Tôi rất tiếc phải thông báo đến các bạn rằng có một trường hợp nhiễm virus corona tại tầng 43 tòa nhà DBS trụ sở chính đã được báo cáo ngày hôm nay. Tất cả nhân viên làm việc tại tầng 43 tòa tháp số 3, Trung tâm Tài chính Marina Bay (MBFC) sẽ được sơ tán và làm việc từ xa trong thời gian tới”.

Thông tin từ tờ Reuters cho hay một nhân viên của DBS đã được phát hiện nhiễm virus corona vào hôm 12/2 sau cuộc kiểm tra y tế hôm 11/2 vừa qua.

“Trong thời gian khó khăn này, DBS sẽ nỗ lực cung cấp cho nhân viên nhiễm virus corona và người nhà anh ấy những sự hỗ trợ và hướng dẫn hữu ích nhất” - trích thông báo báo chí của DBS. “Ngoài công tác kiểm dịch, chúng tôi cũng sẽ tiến hành truy tìm thông tin chi tiết về những nhân viên hoặc cá nhân mà người nhiễm bệnh có thể đã tiếp xúc. Không gian văn phòng và các khu vực liên quan như thang máy, nhà vệ sinh… sẽ được khử trùng, làm sạch theo hướng dẫn của Bộ Y tế”.

Cho đến sáng 12/2, Singapore đã xác nhận 47 trường hợp bị nhiễm virus corona, quốc gia có số ca nhiễm virus corona lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Nhật Bản. Theo các chuyên gia phân tích, sở dĩ Singapore có tỷ lệ người nhiễm virus corona cao như vậy dù đã thực hiện kiểm dịch và cấm nhập cảnh với công dân Trung Quốc từ rất sớm là do công dân Singapore hầu hết là người gốc Hoa hoặc có người thân tại Trung Quốc đại lục. Các công ty, doanh nghiệp Singapore cũng có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp đại lục. Do đó, tỷ lệ người dân Singapore đến và trở về Trung Quốc, nhất là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán là rất lớn.

Chính phủ Singapore đã lên tiếng cảnh báo công dân thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa kiểm dịch bao gồm hủy bỏ các sự kiện công cộng, tổ chức hội thảo từ xa, cho nhân viên làm việc tại nhà, hạn chế giao tiếp trò chuyện trực tiếp, không bắt tay chào hỏi…

Nhiều doanh nghiệp Singapore trong tuần này cũng thực hiện các biện pháp kiểm tra y tế, sàng lọc nhiệt độ với nhân viên nhằm phát hiện và cách ly kịp thời các trường hợp nghi nhiễm virus corona. Công tác khử trùng các tòa nhà văn phòng cũng đang được đẩy mạnh khi nỗi lo sợ về dịch bệnh tăng lên. 

Trong cùng ngày, phía Nhật Bản cũng báo cáo 174 trường hợp nhiễm virus corona trên một chiếc du thuyền có tên là Diamond Princess. Du thuyền Diamond Princess đã bị cách ly từ hôm 3/2 ở thành phố Yokohama sau khi một hàng khách xuống tàu ở Hồng Kông được báo cáo nhiễm virus corona. Kể từ đó đến nay, số ca nhiễm virus corona của hành khách trên tàu không ngừng tăng lên.

Tính đến chiều 12/2, theo dữ liệu cập nhật bởi tờ South China Morning Post, số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới là 45.172 trong khi số ca tử vong được xác nhận là 1.115. Riêng tại Trung Quốc đại lục, Ủy ban Y tế Quốc gia báo cáo 44.653 ca nhiễm virus corona và 1.113 ca tử vong do virus. Số ca nhiễm virus corona đã được điều trị khỏi là 4.774 trường hợp.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục