ngân hàng thế giới
-
"Ngấm đòn" Covid-19, kiều hối giảm kỷ lục
Việt Nam là nước nhận kiều hối lớn thứ ba trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương năm 2019. Tuy nhiên, theo đánh giá năm nay cũng sẽ giảm do những thị trường cung cấp nguồn kiều hối chính về nước như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc... nền kinh tế sụt giảm do ảnh hưởng từ Covid-19.
-
Nguồn tài trợ của WB, IFC góp phần giúp khu vực tư nhân vượt qua được khó khăn tạm thời do Covid-19
“IFC luôn tin tưởng vào công tác điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ giúp khu vực tư nhân vượt qua được khó khăn tạm thời do ảnh hưởng của dịch Covid-19”, đó là khẳng định của ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tại Việt Nam, Campuchia và Lào.
-
World Bank không cho Trung Quốc vay tiền chống dịch bệnh do virus corona vì... quá giàu
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass hôm 10/2 tuyên bố: “Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ nỗ lực hỗ trợ Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại đại dịch virus corona, nhưng không phải là một khoản vay mới”.
-
6 kỳ vọng lạc quan về triển vọng thế giới năm 2020
Cố Tổng thống Mỹ Winston Churchill từng nói rằng: “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”. Với tinh thần đó, nhà báo Frederick Kempe - một trong những nhà vận động tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ đã thống kê 6 điều lạc quan khi năm 2020 sắp bắt đầu.
-
Lĩnh vực ngân hàng có nguy cơ “rửa tiền” rất cao
Đây là số liệu thống kê được nêu ra tại Báo cáo tóm tắt đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017 do Thanh tra Chính phủ vừa công bố.
-
Thống đốc Ngân hàng Trung Ương Nga: "Thương chiến Mỹ Trung, đang gây áp lực nặng nề lên kinh tế Nga"
Thống đốc Ngân hàng Trung Ương Nga Elvira Nabiullina mới đây nhận định những bất ổn thương mại và địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là thương chiến Mỹ Trung, đang gây áp lực nặng nề lên kinh tế Nga
-
WB cảnh báo Việt Nam có thể bị Mỹ "tấn công" thương mại
Ngân hàng Thế giới (World Bank) cảnh báo Việt Nam có thể trở thành đối tượng của các biện pháp thuế quan và bảo vệ thương mại khác của Mỹ khi thặng dư thương mại với nước này ngày càng tăng lên.
-
Kiều hối về TP.HCM 9 tháng đạt 3,8 tỷ USD
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, lượng kiều hối về Thành phố sau 9 tháng đầu năm đạt khoảng 3,8 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ. Dự kiến, cả năm kiều hối đạt khoảng 5 tỷ USD.
-
Một doanh nghiệp Việt Nam bị WB trừng phạt liên quan tới dự án xe buýt nhanh tại Hà Nội
Hội đồng xử phạt của Ngân hàng Thế giới (WB) đã có quyết đinh số 115, áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin & Phát triển phần mềm (CadPro., Jsc.) với những cáo buộc liên quan đến dự án xe buýt nhanh (BRT) tại Hà Nội.