Ngang nhiên tháo rào chắn bảo vệ hành lang cao tốc La Sơn - Túy Loan để vận chuyển đất đá

Diệu Bình Thứ tư, ngày 09/06/2021 12:50 PM (GMT+7)
Cao tốc La Sơn - Túy Loan đang giai đoạn về đích nhưng người dân ngang nhiên tháo lan can, rào chắn thép gai, lưới B40 bảo vệ hành lang tuyến để cho xe tải chở đất đá.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa bàn xã Hòa Bắc và Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), dọc hành lang bảo vệ được rào bằng lưới B40, thép gai rất chắc chắn nhưng bị người dân tháo dỡ để tạo lối đi. Tại nhiều vị trí được chôn cọc sắt, rào cẩn thận bằng dây thép gai nhưng cũng bị người dân dùng kìm bấm đứt để tạo lối đi nhằm chăn thả trâu bò, vận chuyển đất cát, nông sản.

Ngang nhiên tháo rào chắn bảo vệ hành lang cao tốc La Sơn - Túy Loan để vận chuyển đất đá - Ảnh 1.

Ngang nhiên tháo rào chắn bảo vệ hành lang cao tốc La Sơn - Túy Loan để vận chuyển đất đá - Ảnh 2.

Lưới B40, thép gai dọc hành lang tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa bàn xã Hòa Bắc và Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị người dân tháo dỡ để tạo lối đi.

Để đưa các phương tiện vào khai thác mỏ đất đá bên tuyến cao tốc này, doanh nghiệp ngang nhiên phá hủy hàng rào théo gai, cọc sắt, đế bê tông mở đường cho các loại xe ben chở đất cát hoạt động.

Ngang nhiên tháo rào chắn bảo vệ hành lang cao tốc La Sơn - Túy Loan để vận chuyển đất đá - Ảnh 3.

Các phương tiện vào khai thác mỏ đất đá ngang nhiên phá hủy hàng rào để hoạt động.

Theo lực lượng công nhân làm việc trên tuyến La Sơn - Túy Loan, rào chắn bảo vệ hành lang cao tốc đoạn chạy qua xã Hòa Liên, Hòa Bắc có rất nhiều điểm bị người dân tháo dỡ làm lối đi lại, chăn thả gia súc, vận chuyển nông sản, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngang nhiên tháo rào chắn bảo vệ hành lang cao tốc La Sơn - Túy Loan để vận chuyển đất đá - Ảnh 4.

Hình ảnh nham nhở tại tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa bàn xã Hòa Bắc và Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Lãnh đạo UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) cho biết, có tình trạng người dân tự ý mở rào chắn tạo lối đi riêng tại khu vực tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn chạy qua xã Hòa Bắc. Một phần nguyên nhân là vì đường 601 chạy qua địa bàn vẫn chưa hoàn thiện nên người dân mở lối đi lên cao tốc để thuận tiện đi lại. Trước thực trạng này, UBND huyện Hòa Vang có văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Hòa Bắc kiểm tra, tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý ngay việc khai thác đất trong hành lang đường Hồ Chí Minh (cao tốc La Sơn - Túy Loan).

Ngang nhiên tháo rào chắn bảo vệ hành lang cao tốc La Sơn - Túy Loan để vận chuyển đất đá - Ảnh 5.

Hệ thống lưới B40 bảo vệ hành lang an toàn tuyến cao tốc La Sơn- Túy Loan vẫn đang được đơn vị thi công khẩn trương lắp đặt nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Ngang nhiên tháo rào chắn bảo vệ hành lang cao tốc La Sơn - Túy Loan để vận chuyển đất đá - Ảnh 6.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan khởi công ngày 22/12/2013, có tổng chiều dài 77,5 km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Dự án có tổng mức đầu tư 11.486 tỉ đồng, theo hình thức hợp đồng BT, nối với đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngang nhiên tháo rào chắn bảo vệ hành lang cao tốc La Sơn - Túy Loan để vận chuyển đất đá - Ảnh 7.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan đang giai đoạn về đích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem